1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt nhóm đối tượng chuyên ép xe nữ công nhân, cướp tài sản

(Dân trí) - Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng chuyên dùng thủ đoạn đi xe máy ép các nữ công nhân đi làm ca đêm một mình về khuya vào lề đường và dùng dao nhọn khống chế cướp nữ trang bằng vàng, điện thoại di động, tiền mặt…

Ngày 15/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Bỉm Sơn vừa bắt giữ nhóm tội phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh. Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, thời gian gần đây trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và các huyện giáp ranh như: Hà Trung (Thanh Hóa) và thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản. Nạn nhân chủ yếu là các nữ công nhân đi làm ca đêm một mình về khuya, bị các đối tượng đi xe máy ép vào lề đường và dùng dao nhọn khống chế cướp nữ trang bằng vàng, điện thoại di động, tiền mặt…

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Trước tình hình trên, Công an thị xã Bỉm Sơn đã huy động lực lượng Cảnh sát hình sự lập án đấu tranh. Sau một thời gian ngắn theo dõi và rà soát, xác minh các đối tượng hình sự cộm cán, ngày 13/1, Công an thị xã Bỉm Sơn đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm cướp tài sản liên tỉnh.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Linh (SN 1988, ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn), Nguyễn Văn Sáng (SN 1989, ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung), Nguyễn Văn Chinh, ở xã Hoàng Đạo, huyện Hoằng Hóa và Trần Tuấn Anh (SN 1985, ở phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình).

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, chỉ tính từ đầu tháng 12/2016 đến khi bị bắt, 4 đối tượng nêu trên đã gây ra 15 vụ cướp tài sản trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) và thị xã Tam Điệp (Ninh Bình).

Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng nói trên, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra mở rộng.

Duy Tuyên