1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắt nhóm cướp tài sản các đôi tình nhân sau 24 giờ gây án

(Dân trí) - Dùng xe máy phân khối lớn rảo qua các nơi vắng vẻ có các cặp tình nhân ngồi tâm sự, hai đối tượng dùng dao khống chế rồi cướp tài sản. Chưa đầy 24h sau khi gây án, hai đối tượng đã bị công an bắt.

Lúc 19h ngày 25/12, Đinh Quý Liêm (SN 1993, trú thôn 2, xã Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam) và Đinh Văn Vũ (SN 1992, trú thôn 2, xã Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter 92G1-098.75 rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường.

Đối tượng Đinh Văn Vũ
Đối tượng Đinh Văn Vũ

Trước khi đi cướp, Liêm và Vũ chuẩn bị sẵn 2 con dao mang trong người. Tối 25/12, cả hai điều khiển xe máy đến khu vực đường Trường Sa (thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) thì gặp anh Phạm Tấn Trung (SN 1991,  trú tổ 55, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và chị Lê Thị Minh Nguyệt (SN 1986, trú thôn 3, xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) đang đi xe máy trên đường.

Phát hiện “con mồi”, Liêm ép sát xe máy của anh Trung rồi Vũ dùng dao kề vào cổ anh Trung buộc đưa tài sản. Do không có tiền nên anh Trung và chị Nguyệt đã đưa cho Vũ và Liêm 2 điện thoại di động (1 loại Nokia 1200, 1 loại Samsung S5233) và số tiền 15.000 đồng.

Đối tượng Đinh Quý Liêm
Đối tượng Đinh Quý Liêm

Sau khi thực hiện hành vi trên xong, Vũ và Liêm tiếp tục đến khu vực đường Chương Dương (thuộc địa phận phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện anh Nguyễn Vĩnh Phú (SN 1992, trú tổ 29, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) và chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1992, trú đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn) đang ngồi tâm sự trên lề đường.

Thấy vậy, Vũ và Liêm bàn nhau cướp tài sản. Liêm điều khiển xe ép sát chỗ ngồi của anh Phú rồi Vũ xuống xe dùng dao khống chế, buộc anh Phú và chị Quyên phải đưa tài sản.

Bị khống chế, anh Phú và chị Quyên đã đưa cho Vũ 220 ngàn đồng, 1 điện thoại di động Samsung Galaxy Y, 1 điện thoại di động Nokia C1.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Vũ và Liêm chạy về nhà của Phan Ngọc Thịnh (SN 1990, trú tổ 114, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) nhờ Thịnh cất giấu 2 con dao.

Qua truy xét, cơ quan công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ được Vũ và Liêm cùng toàn bộ tang vật của vụ án.

Công Bính