1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản của "con nợ"

(Dân trí) - Ngày 22/4, Công an quận 3, TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ Đỗ Tuấn Nhật (20 tuổi), Nguyễn Huy Hoàng (22 tuổi) và Hà Thị Bích Thủy (24 tuổi, cùng tạm trú quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Ngoài ra, Công an quận 3 đã tạm thời cho Trần Thị Kim Oanh (44 tuổi) và Trịnh Ngọc Khôi (25 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) được gia đình bảo lãnh về để công an tiếp tục làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra của công an, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, (62 tuổi, ngụ quận 12) có vay mượn của Trần Thị Kim Oanh 5 triệu đồng với lãi suất 20% /tháng và trả góp hàng ngày 200 ngàn đồng.

Bà điệp trả được 16 lần thì không trả nữa nên Oanh thuê vợ chồng Trịnh Ngọc Khôi và Hà Thị Bích Thủy để thu tiền của bà Điệp.

Khoảng 19h ngày 16/4, khi thấy vợ chồng bà Điệp đi xe máy trên đường Trường Sa (quận 3) thì Thủy, Khôi gọi điện cho Hoàng và Nhật cùng hai thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) đến chặn xe và buộc bà Điệp viết giấy bán xe máy đang sử dụng lại cho Oanh. Sau đó nhóm người này lấy xe bỏ đi. Bị mất xe, vợ chồng bà Điệp đã đến công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận trình báo, lãnh đạo Công an quận 3 đã chỉ đạo đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vào cuộc xác minh.

Sau đó 5 đối tượng liên quan lần lượt bị mời về cơ quan điều tra để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Hoàng, Nhật, Thủy thừa nhận hành vi đánh và ép vợ chồng bà Điệp ký vào giấy bán xe cho bọn chúng.

Qua khám xét chỗ ở của Trần Thị Kim Oanh, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của bà này.

Đình Thảo