1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt nhóm côn đồ gây náo loạn vùng quê

(Dân trí) - Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can Dương Minh Thanh (SN 1994), Nguyễn Duy Đông (SN 2001) và Võ Như Vực (SN 2001, cùng trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, tối ngày 1/11/2019, tại nhà Võ Nguyên Lai (SN 1995, trú thôn Duy Hà, xã Bình Dương, Thăng Bình), do mâu thuẫn cá nhân, Dương Minh Thanh đã rủ nhóm bạn của mình gồm Võ Như Vực (SN 2001), Nguyễn Duy Đông (SN 2001), Huỳnh Văn Hận (SN 2003), Phan Duy Khánh (SN 2000), Nguyễn Thanh Thắng (SN 1998), Dương Công Phi (SN 2002), Trịnh Phương Thắng (SN 2004, cùng trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình), mang theo súng bắn đạn bi và nhiều dao, kiếm tự chế đến tìm gặp Võ Nguyên Lai để nói chuyện vì trước đó đã có mâu thuẫn.

Bắt nhóm “đại ca làng” gây náo loạn vùng quê

Các đối tượng Thanh, Vực, Đông tại cơ quan Công an

Trong lúc lời qua, tiếng lại, Thanh đã dùng súng bắn đạn bi thủ sẵn trong người đánh vào vùng mặt của Lai rồi hô hoán để đồng bọn dùng dao, kiếm xông vào chém Lai gây thương tích.

Lúc này, Võ N.T. (SN 1992, là anh ruột của Lai) từ trong nhà đi ra cũng bị nhóm thanh niên trên dùng dao chém gây thương tích. Vụ việc gây náo loạn của vùng quê khi có cả chục đối tượng xông vào đánh chém nhau. Hậu quả, Võ Nguyên Lai bị thương tích 26%, Võ N.T. bị thương tích 20%.

Bắt nhóm “đại ca làng” gây náo loạn vùng quê
Bắt nhóm “đại ca làng” gây náo loạn vùng quê

Hung khí dùng để gây án của các đối tượng

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án này, đã thực hiện lệnh bắt 3 bị can gồm Dương Minh Thanh, Nguyễn Văn Đông và Võ Như Vực. Riêng bị can Huỳnh văn Hận chưa đủ tuổi nên được cho tại ngoại. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính

Bắt nhóm côn đồ gây náo loạn vùng quê - 4