1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt nhóm côn đồ chém chết người vì mâu thuẫn khi nhận đồng hương

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn khi nhận đồng hương, Tuân cùng đồng bọn cầm theo mã tấu lao vào chém anh Chiến gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó vì thương tích quá nặng.

Nhóm côn đồ chém chết người do mâu thuẫn khi nhận đồng hương bị tạm giữ tại công an tỉnh Bình Dương
Nhóm côn đồ chém chết người do mâu thuẫn khi nhận đồng hương bị tạm giữ tại công an tỉnh Bình Dương

Sáng 3/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Trọng Bình (SN 1989) và Hoàng Văn Hiệp (SN 1979, tất cả cùng quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đầu tháng 1/2015, Tuân, Bình, Hiệp và một số người khác cùng nhau nhậu gần khu công nghiệp Sóng Thần 2 (thị xã Dĩ An). Tại đây, Tuân thấy bàn nhậu bên cạnh có người nói giọng giống mình sang giao lưu, nhận đồng hương.

Lúc này, trong bàn nhậu có Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Châu (22 tuổi, quê Nghệ An) cùng một số người khác. Giữa Tuân và Chiến sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tuy nhiên, những người có mặt kịp thời can ngăn, nhóm của Tuân tính tiền ra về trước.

Khoảng 1 giờ sau, Tuân, Hiệp và Bình cầm mã tấu quay trở lại quán nhậu, lao vào truy sát đối thủ. Anh Chiến bị nhóm côn đồ chém nhiều nhát gục ngay tại chỗ và tử vong sau đó vì thương tích quá nặng.

Gây án xong, các đối tượng rời khỏi hiện trường và bị công an tỉnh Bình Dương truy lùng. Sau nhiều ngày lẩn trốn, nhóm côn đồ nay đã sa lưới.

Hiện PC45 Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên