1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu trước Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Thực hiện nhiệm vụ tấn công truy quét về lĩnh vực lâm sản trước, trong và ngay thời điểm cận Tết Nguyên đán 2015, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gỗ không có giấy tờ hồ sơ, thủ tục.


Thông tin được Thượng tá Chu Minh Tiến - Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Nghệ An cho PV Dân trí biết vào chiều 30 Tết tức ngày 18/2/2015. Theo đó, vào ngày 18/2/2015, tức 30 Tết nguyên đán 2015, các cán bộ chiến sỹ của phòng đã bắt giữ xe ô tô tải BKS: 37C - 08910 đang vận chuyển 35 khúc gỗ, tương đương 6m3 không giấy tờ tại quốc lộ 48C thuộc địa bàn xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp.

Hai chiếc xe vi phạm chở gỗ lậu bị Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ trước Tết.

Hai chiếc xe vi phạm chở gỗ lậu bị Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ trước Tết.
Hai chiếc xe vi phạm chở gỗ lậu bị Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ trước Tết.

Ngay sau khi phát hiện, Tổ công tác đã đưa tang vật và phương tiện về phòng để điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 14/2/2015, tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng đã bắt xe tải BKS: 29L-6335 đang vận chuyển trái phép 22 thanh gỗ xẻ và xe tải BKS: 37N-9007 vận chuyển 15 thanh gỗ không có giấy tờ.

Ngày 9/2/2014, các cán bộ chiến sỹ của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng đã phát hiện và bắt giữ vụ mua bán vận chuyển gỗ có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp nhưng không chấp hành các quy định của pháp luật về hồ sơ lâm sản và trình tự thủ tục quản lý tại khu vực đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. Chủ chiếc xe ô tô 37C-10104, vận chuyển 4 khúc gỗ tròn đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Một chiếc xe chở gỗ không giấy tờ...

Một chiếc xe chở gỗ không giấy tờ...

Số gỗ thu được trong các vụ bắt giữ.
Số gỗ thu được trong các vụ bắt giữ.

Trước đó vào ngày 11/2/2015, tại bản Na Sơn, xã Diêm Lãm, huyện Quỳ Châu, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiếp tục bắt giữ 21 tấm gỗ vô chủ tương đương 5m3 cũng đã bị phát hiện và xử lý.

Với các vụ vận chuyển lâm sản trái phép, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an Nghệ An đã tiến hành xử phạt hành chính một số xe vận chuyển và chuyển hồ sơ thủ tục sang cơ quan kiểm lâm để tiếp tục xử lý.

Nguyễn Phê