1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Bắt người rồi cướp tài sản vì cho rằng bị nói xấu trên mạng xã hội

(Dân trí) - Cho rằng bị chị N. nói xấu trên mạng xã hội, một phụ nữ 33 tuổi ở Sóc Trăng đã thuê người xuống Bạc Liêu bắt người rồi cướp tài sản của chị N.

Thông tin ban đầu, tối ngày 27/8, chị H.T.N. (31 tuổi, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) có trình báo đến Công an TP Bạc Liêu về việc bị một nhóm người dùng hung khí khống chế để cướp tài sản.

Đối tượng Huỳnh Thị Cẩm Liền...
Đối tượng Huỳnh Thị Cẩm Liền...
... và tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Bạc Liêu)
... và tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Bạc Liêu)

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Bạc Liêu vào cuộc điều tra cho thấy, đối tượng Huỳnh Thị Cẩm Liền (33 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho rằng đã bị chị H.T.N. nói xấu trên mạng xã hội Facebook. Do đó, ngày 27/8, Liền liên hệ thuê một số người đi xe ô tô 7 chỗ xuống TP Bạc Liêu để “dằn mặt” chị N.

Sau khi chuẩn bị một số hung khí, trưa ngày 27/8, nhóm của Liền đến khu nhà trọ ở phường 5 (TP Bạc Liêu) nơi chị N. thuê và khống chế đưa chị N. lên xe ô tô. Sau đó, cả nhóm chạy về hướng tỉnh Sóc Trăng.

Khi đến một đoạn đường vắng trên địa bàn Sóc Trăng, Liền đã lấy một số tài sản của chị N. như vòng, nhẫn, dây chuyền vàng, tiền mặt,... Sau đó, nhóm này đã đẩy chị N. ra khỏi xe rồi bỏ trốn.

Đối tượng Lâm Trần Bảo Trọng. (Ảnh: Công an Bạc Liêu)
Đối tượng Lâm Trần Bảo Trọng. (Ảnh: Công an Bạc Liêu)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó Công an TP Bạc Liêu đã phối hợp bắt giữ và khởi tố, tạm giam đối tượng Huỳnh Thị Cẩm Liền và Trần Hoàng Thức (18 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu) về hành vi “Cướp tài sản”, khởi tố đối tượng Lâm Trần Bảo Trọng (19 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ vụ án này.

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức khen thưởng “nóng” cho các tập thể và cá nhân thuộc Công an TP Bạc Liêu vì đã phá nhanh nhóm cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật vừa xảy ra trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Hận- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (phải) trao khen thưởng cho đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Bạc Liêu. (Ảnh: Công an Bạc Liêu)
Đại tá Nguyễn Văn Hận- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (phải) trao khen thưởng cho đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Bạc Liêu. (Ảnh: Công an Bạc Liêu)

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã khen thưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Bạc Liêu và 2 cá nhân là Đại úy Trịnh Chí Tân (Phó Đội trưởng) và Thượng úy Võ Văn Kính (cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Bạc Liêu) vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá nhanh vụ “Cướp tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Ngoài ra, UBND TP Bạc Liêu cũng tặng Giấy khen cho một tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám phá nhanh vụ án này.

H.H