1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt người nước ngoài buôn lậu khẩu trang y tế

(Dân trí) - Thấy việc buôn khẩu trang y tế có lời, Low Han Xiang gom khẩu trang không rõ nguồn gốc ở Việt Nam chuyển qua Malaysia bằng đường hàng không để cho người thân tiêu thụ.

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã bàn giao Low Han Xiang (sinh năm 1988, quốc tịch Singapore) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TPHCM xử lý về hành vi buôn lậu theo thẩm quyền.

Vào khoảng 17h30 ngày 17/3, trinh sát Công an quận 1 trong lúc tuần tra đã phát hiện tại tầng G của một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) có 31 thùng khẩu trang y tế nên kiểm tra. 

Bắt người nước ngoài buôn lậu khẩu trang y tế - 1
Đối tượng Low Han Xiang

Qua làm việc, Low Han Xiang khai là chủ sở hữu và không cung cấp được hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên. Bước đầu, Low Han Xiang khai nhận mua trực tiếp số khẩu trang trên của Bùi Hương Diệp (sinh năm 1985, quê Hòa Bình) với mục đích gửi về Malaysia bán kiếm lời.

Cụ thể, vào ngày 19/2, Low Han Xiang mua 8 thùng khẩu trang (mỗi thùng 50 hộp) với giá 100 triệu đồng và gửi 5 thùng bằng đường hàng không sang cho người thân bên Malaysia tiêu thụ, riêng 3 thùng còn lại không đảm bảo chất lượng nên Xiang để lại tầng G của khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1.

Đến ngày 16/3, Low Han Xiang tiếp tục liên hệ Diệp để mua 50 thùng khẩu trang với giá 650 triệu đồng. Ngày 17/3, Xiang chuyển cho Diệp 9.000USD đặt cọc và nhận trước 28 thùng khẩu trang. Ngoài ra, Low Han Xiang còn khai nhận đã chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Diệp. 

Từ lời khai này, Công an quận 1 làm việc với Bùi Hương Diệp. Qua đấu tranh, Diệp khai nhận biết Low Han Xiang có nhu cầu mua khẩu trang y tế gửi sang Malaysia tiêu thụ thông qua bạn bè nên đứng ra đặt mua trên mạng xã hội và gom hàng trôi nổi, không hoá đơn chứng từ.

Lần giao dịch đầu tiên, Diệp hưởng chênh lệch 5,6 triệu đồng. Lần thứ hai, Diệp mua 30 thùng khẩu trang với giá 12,2 triệu đồng/thùng rồi sang tay cho Low Han Xiang với giá 13 triệu đồng/thùng và hưởng lợi 22,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, Low Han Xiang chưa chuyển đủ tiền nên Diệp giao trước 28 thùng, còn 2 thùng thì đem về nơi làm việc trên đường Ba Tháng Hai (phường 10, quận 10) cất giữ. Khám xét nơi làm việc của Diệp, công an thu giữ thêm 2 thùng khẩu trang.

Do vụ việc có yếu tố nước ngoài nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 chuyển hồ sơ và đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền. 

An Giang:

Bắt giữ 15.000 khẩu trang y tế xuất qua Campuchia lúc rạng sáng

(Dân trí) - Khoảng 2h sáng ngày 25/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện và thu giữ gần 15.000 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị xuất lậu qua Campuchia.

Cụ thể, trong lúc tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện các đối tượng đang vận chuyển các thùng Carton từ trên xe ô tô 07 chỗ xuống bến đò có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác liền tiếp cận để kiểm tra, khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, lợi dụng đêm tối các đối tượng lên xe ô tô tháo chạy, bỏ lại 06 thùng carton bên ngoài ghi chữ “Khẩu trang Thái Tường”.

Qua kiểm tra các thùng carton đối tượng bỏ lại, Tổ công tác phát hiện bên trong có chứa 14.950 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn 04 lớp.

Bắt người nước ngoài buôn lậu khẩu trang y tế - 2

Số khẩu trang y tế mà Bộ đội biên phòng An Giang vừa bắt giữ được 

Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số hàng trên nên Tổ công tác lập biên bản tạm giữ số khẩu trang trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Được biết, từ tháng 2 đến nay đây là vụ thứ 8, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện và thu giữ 230.000 chiếc khẩu trang chuẩn bị vận chuyển sang biên giới Campuchia.

Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh An Giang, Cục Hải quan An Giang đã tổ chức ban giao 230.000 khẩu trang y tế cho Sở y tế An Giang tiến hành thẩm định chất lượng để phân phát cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống Covid -19.

Hoàng Thuận - Nguyễn Hành