1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Bắt nghi phạm sát hại bảo vệ trường THCS đang trốn lên vùng biên giới

(Dân trí) - Sau khi ra tay sát hại ông Nguyễn Văn H., (63 tuổi), bảo vệ trường THCS Ninh Xá (Thuận Thành, Bắc Ninh), nghi phạm Lê Xuân Thuận đã bỏ trốn lên tỉnh biên giới Lào Cai thì bị bắt giữ. Mẹ của Thuận bị khởi tố về hành vi “không tố giác tội phạm”.

Nghi phạm Lê Xuân Thuận bị cáo buộc là người đã ra tay sát hại ông H. bảo vệ trường THCS.
Nghi phạm Lê Xuân Thuận bị cáo buộc là người đã ra tay sát hại ông H. bảo vệ trường THCS.

Ngày 20/6, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ nghi phạm Lê Xuân Thuận (40 tuổi, trú ở Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh), bị cáo buộc đã sát hại ông Nguyễn Văn H. (63 tuổi, trú tại xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

Trước đó, sáng ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của Công an xã Ninh Xá về việc ông Nguyễn Văn H. bị chết tại trường THCS Ninh Xá.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung khám nghiệm, điều tra làm rõ đối tượng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ nghi phạm gây án là Lê Xuân Thuận. Tuy nhiên, Thuận đã trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thuận, đồng thời tiến hành khởi tố bị can đối với bà Bùi Thị Học (57 tuổi, mẹ của Lê Xuân Thuận) về hành vi “không tố giác tội phạm”.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Hồng Ngân