1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Bắt nghi phạm người Trung Quốc đập kính, trộm cắp hơn 3 tỉ đồng trên xe ô tô

(Dân trí) - Liên tục gây ra 2 vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản với số tiền lên tới hơn 3 tỉ đồng, một đối tượng người nước ngoài vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ án (ảnh QTV)
Đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ án (ảnh QTV)

Tin từ PC45, Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (6/4) cho biết, sau khi vào cuộc điều tra, đơn vị bước đầu làm rõ nghi phạm gây ra 2 vụ đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Cẩm Phả và TP. Hạ Long, kịp thời truy thu số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/3, anh Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc một doanh nghiệp có trụ sở tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị một đối tượng phá cửa xe ô tô để trộm cắp số tiền. Cụ thể vào sáng cùng ngày, anh điều khiển xe ô tô hiệu Mercedes BKS 14A-250.48 đến Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh TP. Cẩm Phả, để rút tiền chi trả cho khách hàng. Khi lái xe về đến công ty, do tin tưởng vào độ an toàn của chiếc xe nên vẫn để nguyên tiền trên xe rồi khóa cửa xe. Chiều cùng ngày, khi khách hàng đến nhận tiền, Nam bấm chìa khóa mở cửa xe thì tá hỏa khi thấy kính xe rơi tung toé, ngó vào xe thì phát hiện toàn bộ số tiền lúc sáng rút tại ngân hàng đã không cánh mà bay.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Công an TP.Cẩm Phả, PC45, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần 24h, PC 45 đã làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Zeng Zhi Tao (SN 1976, trú tại Trấn Thạch Nam, huyện Hưng Nghiệp, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc,) khi đối tượng này đang có mặt tại khu vực biên giới thuộc TP. Móng Cái để tìm cách chuyển tiền về Trung Quốc, thu giữ kịp thời số tiền 3 tỷ đồng Zeng Zhi Tao đã trộm cắp của anh Nam.

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng khai nhận, trước đó qua tìm hiểu nhận thấy có thể lợi dụng sơ hở của các chủ xe ô tô trộm cắp tài sản trên xe, Zeng Zhi Tao đã nhập cảnh vào tỉnh Quảng Ninh qua cửa khẩu Móng Cái. Sang đến nơi, Zeng Zhi Tao tìm mua xe máy, thuê nơi nghỉ và bỏ thời gian đến các ngân hàng theo dõi, khi phát hiện người đến rút tiền rồi để tiền trong xe ô tô thì lập tức bám theo và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên xe khi thời cơ đến.

Mở rộng điều tra vụ án, PC45 xác định, Zeng Zhi Tao 3 ngày trước với cùng thủ đoạn tương tự đã phá cửa một xe ô tô bán tải của anh Vũ Đức Chinh (SN 1963, trú tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để trộm cắp 170 triệu đồng, khi anh này đỗ xe trước một xưởng sữa chữa máy công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo PC45, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh số vụ lừa đảo, trộm cắp tài sản liên quan đến các đối tượng người nước ngoài gia tăng. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, có sự theo dõi, đeo bám từ trước. Trong khi công tác điều tra khám phá gặp nhiều khó khăn do các đối tượng lợi dụng triệt để các sở hở, mất cảnh giác của người dân, các cơ quan để thực hiện hành vi phạm tội.

Do đó PC45 cảnh báo, người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, để phương tiện phải có người trông coi hoặc những nơi quy định, hạn chế đến mức thấp nhất những sơ hở, mất cảnh giác để đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

An Nhiên