1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hưng Yên:

Bắt nghi phạm chuyên giật dây chuyền của học sinh ngay trong trường

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, Thức khai nhận do cần tiền sử dụng ma tuý nên đã liều lĩnh xông thẳng vào trường cướp giật dây chuyền của các em học sinh.


Đối tượng Thức khai do cần tiền sử dụng ma tuý nên đi cướp giật dây chuyền của các em học sinh tiểu học.

Đối tượng Thức khai do cần tiền sử dụng ma tuý nên đi cướp giật dây chuyền của các em học sinh tiểu học.

Công an huyện Khoái Châu thông tin, sáng ngày 5/10, cơ quan CSĐT (Công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đã bắt giữ đối tượng Đào Ngọc Thức (SN 1986, trú tại thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vào lúc 6h20 cùng ngày, Thức bịt mặt, lén lút vào sân trường tiểu học Phùng Hưng A (xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu) thì bị lực lượng Công an huyện Khoái Châu phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thức khai nhận, do cần tiền sử dụng ma túy nên đã thực hiện hành vi trộm cướp tài sản. Vụ việc gần đây nhất là vào 6h30 ngày 4/10, Thức lẻn vào trường tiểu học xã Thành Công, giật 4 sợi dây chuyền bạc của học sinh. Sau đó, Thức mang số dây chuyền này bán cho 1 tiệm vàng ở thị trấn Khoái Châu được hơn 500 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Trước đó, Dân trí đưa tin, từ ngày 20/9 đến ngày 29/9, tại địa bàn huyện Khoái Châu liên tục xảy ra hiện tượng các em trường tiểu học bị đối tượng lạ mặt cướp giật dây chuyền. Sự việc đã gây hoang mang cho các bậc phụ huynh.

Tuấn Hợp