1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Bắt nghi can phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người chết thảm

(Dân trí) - Ngày 27/5, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi can Trần Quốc Gia (38 tuổi) đã gây vụ phóng hỏa vào đêm 25/5.

Theo công an tỉnh Vĩnh Long, quá trình điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, đến sáng 27/5, lực lượng Công an đã bắt giữ đối với Trần Quốc Gia (38 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) là nghi can trong vụ phóng hỏa làm 3 người tử vong.

Ngay trong buổi sáng, cả trăm người dân tụ tập rất đông trước trụ sở Công an xã để xem rõ mặt người bị tình nghi hung thủ trong vụ án. Cơ quan điều tra đang tập trung lấy lời khai đối với Gia, phục vụ công tác điều tra.

Nghi can Gia bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra hành vi phóng hỏa, giết người
Nghi can Gia bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra hành vi phóng hỏa, giết người

Như Dân trí đã thông tin, đêm 25/5 ngọn lửa bùng phát tại nhà ông Nguyễn Đức Thắng, SN 1978 (ngụ ấp Trung Hậu, Trung Thành Tây, Vũng Liêm, Vĩnh Long) làm 3 nạn nhận được xác định là người trong một gia đình thương vong.

Trong đó, 2 nạn nhân bị cháy đen, tử vong tại chỗ là chị Đặng Thị Thuý (SN 1982) cùng đứa con gái 4 tuổi tên Nguyễn Ngọc Hân. Riêng anh Nguyễn Đức Thắng (tự Nghĩa, chồng chị Thúy) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Do bị bỏng quá nặng, tối 26/5, anh Thắng đã tử vong. Thi thể nạn nhân đã được đưa về Vĩnh Long, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan Công an đã bàn giao thi thể cho gia đình tiến hành an táng.

Sự việc đau lòng xảy ra quá bất ngờ, nhìn ba quan tài đặt cạnh nhau, ai cũng đau xót. Ông ngô văn béo, 50 tuổi (anh họ anh Thắng – PV) cho biết: “Thắng hiền lắm, nói năng lịch sự mà vợ chồng nó phải gặp nạn kinh hoàng như vậy. Rõ ràng đây là vụ giết người có sắp đặt từ trước, chứ không đơn thuần chỉ là một vụ cháy đơn giản. Sau khi gây án, hung thủ đã chốt các cửa bên ngoài, mang theo xăng để phóng hoả thật là độc ác”.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Một người hàng xón của anh Thắng cho hay, đối tượng Gia thường đến nhà cha mẹ ruột của anh Thắng chơi và làm quen với người em gái út của nạn nhân. Tuy nhiên, anh Thắng không đồng ý mối quan hệ này. Nhiều người nhận định có thể đây là nguyên nhân khiến đối tượng gia rắp tâm mang xăng đến thiêu chết cả gia đình anh Thắng.

Theo người địa phương, ngày thường anh Thắng rất hiền, chí thú làm ăn, chưa từng mâu thuẫn với ai. Suốt ngày vợ chồng Thắng chỉ biết quần quật bên mảnh vườn của mình để trồng trọt, chăn nuôi và không hề biết đến rượu chè.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang