1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt nghi can chém đứt lìa cánh tay bảo vệ chung cư

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn về chỗ đậu xe, Sơn rủ bạn đến chém đứt lìa cánh tay của bảo vệ ngay dưới hầm khu chung cư.

Bắt nghi can chém đứt lìa cánh tay bảo vệ chung cư - 1

Hiện trường ông N. bị chém đứt lìa cánh tay.

Chiều 24/6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ nghi can Phan Trường Sơn (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Bùi Văn Cầu (34 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, do bị ông Lê Trung N. (45 tuổi, quê Cần Thơ), bảo vệ chung cư Việt Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An) nhắc nhở việc đậu xe nên Sơn bực tức và tìm cách trả thù.

Đêm 7/6, Sơn rủ Bùi Văn Cầu mang theo mã tấu quay lại tìm ông N. “tính sổ”.

Vừa phát hiện ông N. đang làm việc dưới tầng hầm chung cư, hai đối tượng áp sát, chém ông N. đứt lìa cánh tay trái. Gây án xong, Sơn và Cầu bỏ trốn.

Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng để xử lý.

Hiện công an thị xã Thuận An đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên