1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt một phụ nữ đưa động vật quý hiếm đi "bỏ mối"

(Dân trí) - Chiều ngày 24/6, Đại úy Nguyễn Văn Nam, Trưởng Công an phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Đoàn Thị Hồng (SN 1977, trú xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) đang vận chuyển nhiều cá thể động vật hoang dã, quý hiếm.

Theo đó, trưa ngày 24/6, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người phụ nữ đi trên xe buýt có biểu hiện buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Công an phường Kỳ Thịnh đã bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm tra tại các điểm dừng xe buýt trên địa bàn. Khi thấy người phụ nữ có dấu hiệu nghi ngờ vừa xuống xe mang theo một bao tải đen, lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Công an phường Kỳ Thịnh phát hiện trong bao tải đen có 4 cá thể rùa và 15kg kỳ đà (thuộc nhóm động vật hoang dã, quý hiếm).

Những cá thể động vật quý hiếm mà đối tượng mang đi tiêu thụ
Những cá thể động vật quý hiếm mà đối tượng mang đi tiêu thụ

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Đoàn Thị Hồng (SN 1977, trú xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh). Số lượng động vật quý hiếm trên do đối tượng mua tại thành phố Hà Tĩnh.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Hồng đã bỏ vào bao tải đen, đi xe buýt tới điểm dừng ở các phường phía Nam thị xã Kỳ Anh thì xuống vận chuyển tới “bỏ mối” cho các nhà hàng.

Hiện Công an phường Kỳ Thịnh đã phối hợp với Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh tiến hành lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Phòng cảnh sát Kinh tế (Công an Hà tĩnh) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Minh Đức