1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt lô hàng phụ tùng ô tô "khủng" từ nước ngoài về Việt Nam

(Dân trí) - Một lô hàng phụ tùng ô tô từ nước ngoài với số lượng lớn vừa bị CSGT Nghệ An bắt giữ khi đang vận chuyển đi tiêu thụ tại Việt Nam.

CSGT số 3 đường Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra lô hàng.
CSGT số 3 đường Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra lô hàng.

Sáng ngày 26/8/2016, Đội cảnh sát giao thông CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc được Tổ công tác của đội thực hiện vào lúc 22h45’, ngày 16/8/016 vừa qua tại km 745, đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương.

Theo đó, vào thời gian trên Tổ công tác gồm: đại uý Lê Anh Đức (tổ trưởng), đại uý Đặng Duy Phong, thượng uý Đậu Hoàng Sinh tiến hành dừng và kiểm tra xe khách mang biển số 31F-5257, do Vũ Ngọc Tuấn (SN 1972, trú Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển.

Chiếc xe khách vận chuyển số hàng nói trên.
Chiếc xe khách vận chuyển số hàng nói trên.
Tất cả các loại hàng hoá nói trên do nước ngoài sản xuất.
Tất cả các loại hàng hoá nói trên do nước ngoài sản xuất.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong thùng xe này có 37 thùng cát tông. Tiếp tục kiểm tra trong các thùng phát hiện có chứa 542 sản phẩm phụ kiện, phụ tùng ô tô do nước ngoài sản xuất; 153 bộ quần áo; 800 chai dưỡng tóc, 228 đôi giày dép, 77 túi xách.

Toàn bộ lô hàng nói trên do nước ngoài sản xuất, lô hàng nói trên trị giá hơn 100 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo đó, tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho Đội cảnh sát kinh tế CA huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Phê