1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bắt liên tiếp 2 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới

(Dân trí) - Trong 2 ngày (9-10/3), lực lượng PCTP Ma túy BĐBP Quảng Bình đã phối hợp với các Đồn Biên phòng và Chi cục Hải Quan của tỉnh này bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy qua đường biên giới, thu giữ tang vật gồm 138 viên ma túy tổng hợp và hơn 18kg pháo nổ.

Theo đó, vào lúc 10h 30 ngày 10/3, khi đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, lực lượng BĐBP Cha Lo phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu kiểm tra và phát hiện đối tượng Nguyễn Long (SN 1973, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển xe ô tô BKS Lào: NN – 8686, vận chuyển 83 viên ma túy tổng hợp cùng 18,6 kg pháo các loại nên đã tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Long khai nhận hành vi của mình trước pháp luật
Đối tượng Long khai nhận hành vi của mình trước pháp luật

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận số tang vật nói trên được mua từ Thà Khẹc (tỉnh Khăm Muộn, Lào) đưa về Việt Nam để sử dụng.

Tang vật 
Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ gồm 83 viên ma túy tổng hợp cùng 18,6 kg pháo các loại

Trước đó, khoảng 19h tối ngày 9/3, khi phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1980, trú thôn Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) đi xe máy hiệu Ware nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng PCTP Ma túy BĐBP Quảng Bình phối hợp với Trạm kiểm soát Hải quan Cửa khẩu Cà Roòng tiến hành kiểm tra và phát hiện 55 viên ma túy tổng hợp đựng trong túi Nilon dấu ở mũ phớt đội trên đầu.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu được lực lượng chức năng dẫn giải về cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu được lực lượng chức năng dẫn giải về cơ quan điều tra

Đấu tranh khai thác đối tượng Nguyễn Văn Hiếu khai nhận số ma túy trên được mua tại Lào vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ 2 đường dây vận chuyển ma túy, pháo lậu này qua biên giới này. Đồng thời tiến hành bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Đặng Tài