1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Bắt khẩn cấp nghi can giết mẹ vợ

(Dân trí) - Ngày 17/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Quang Thanh (sinh năm 1977, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn) để điều tra hành vi giết mẹ vợ.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng
Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Cụ thể, sáng 17/3, nhận tin báo của người dân về việc bà Nguyễn Thị Lê (sinh năm 1941, thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị) nằm chết tại nhà, lực lượng CA tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng tiếp cận, bảo vệ hiện trường và thu thập chứng cứ.


Chiếc ghế gỗ gãy nát, dính máu được thu giữ tại hiện trường vụ án.

Chiếc ghế gỗ gãy nát, dính máu được thu giữ tại hiện trường vụ án.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 5h ngày 17/3, người dân thôn Lệ Thủy nghe tiếng la hét phát ra từ nhà bà Nguyễn Thị Lê, nên liền chạy sang thì thấy Lê Quang Thanh (con rể bà Lê) từ nhà bà Lê đi ra, có nhiều biểu hiện đáng ngờ.

Nghi ngờ chuyện chẳng lành, người dân tìm kiếm thì phát hiện bà Lê nằm chết phía sau nhà, xung quanh có nhiều chân ghế gãy dính máu. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, bà Lê ở nhà một mình.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, làm việc với đối tượng tình nghi, cơ quan chức năng phát hiện quần áo, dép và trên cơ thể của Thanh có nhiều vết máu.

Làm việc với cơ quan điều tra, em gái của đối tượng Lê Quang Thanh là Lê Thị Kim Vương (sinh năm 1983) cho biết, anh trai mình mắc bệnh tâm thần, có sổ quản lý nhận thuốc điều trị tại bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi suốt nhiều năm qua.

Hiện vụ việc đang được Công an Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Xuyên