1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Bắt khẩn cấp 2 anh em ruột chuyên cướp giật túi xách của phụ nữ

(Dân trí) - Khi phát hiện chị em phụ nữ đi trên đường mang theo túi xách và các tài sản có giá trị, chúng tiến lại gần rồi giật túi và rú ga phóng chạy.

Ngày 16/11, Công an TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Quốc (SN 1990) và Lê Văn Tuấn (SN 1992, đều trú tại phường 2, TP Đông Hà) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Lê Văn Tuấn và tang vật
Đối tượng Lê Văn Tuấn và tang vật

Trước đó, vào khoảng 19h15 ngày 15/11, khi chị Lê Thị Thủy (SN 1987, trú tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ) điều khiển xe máy trên QL9, cùng với chồng mình đi từ Cam Lộ về TP Đông Hà. Khi đến khu phố 4, phường 3 thì bị 2 đối tượng Lê Văn Quốc và Lê Văn Tuấn đi xe máy mang BKS 74C1 – 251.83 áp sát và cướp giật túi xách. Trong túi có một số tài sản giá trị như: ĐTDĐ, thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Đối tượng Lê Văn Quốc tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Văn Quốc tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Quốc và Tuấn đã thừa nhận hành vi cướp giật của mình. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Quốc và Tuấn đã khai nhận thực hiện rất nhiều vụ cướp giật tài sản. Nạn nhân chủ yếu là chị em phụ nữ.

Trong số đó, có 4 vụ cướp giật điển hình được chúng thực hiện liên tục trong mấy ngày gần đây. Cụ thể: ngày 12/11, cũng với chiêu thức như trên, Quốc và Tuấn đã cướp giật túi xách của chị Nguyễn Thị Nhân Thạnh (SN 1992, trú tại xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng), tại đường Hùng Vương, khu phố 1, phường Đông Lương.

Lúc 20h45 ngày 13/11, tại đường Lê Lợi, phường Đông Lễ, hai đối tượng này tiếp tục giật túi xách của chị Trương Thị Huyền Nga (SN 1990, khu phố 2, phường Đông Lương).

Vào lúc 20h ngày 14/11, tại QL1A, Trung Chỉ, phường Đông Lương, Quốc và Tuấn đã giật túi xách của chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993, trú ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong). Khoảng 30 phút sau, chúng tiếp tục giật túi của chị Lê Thị Phương (SN 1985, trú tại khu phố 4, phường 1, TP Đông Hà).

Xe máy 2 đối tượng Quốc và Tuấn sử dụng để đi cướp tài sản
Xe máy 2 đối tượng Quốc và Tuấn sử dụng để đi cướp tài sản

Thiếu tá Đoàn Trọng Quỳnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an TP Đông Hà cho biết, hai đối tượng Quốc và Tuấn là anh em ruột. Chúng thường sử dụng xe phân khối lớn, khi phát hiện sơ hở của người đi đường, chúng đi xe máy áp sát nạn nhân để giật túi xách.

Hiện Công an TP Đông Hà đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định.

Đăng Đức