1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt kẻ dùng dao đâm chết người trong đám cưới

(Dân trí) - Đang ngồi trong tiệc cưới, nghe tin em trai mình bị một số trai làng “gây chuyện” ở bên ngoài ngõ, Mạnh liền bật dậy, cầm theo con dao nhọn xông ra và đâm chết một nam thanh niên.

Sáng ngày 29/7, thông tin từ cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1982, trú tại khối 1, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi “Giết người”.
 
Đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh tại cơ quan công an huyện Nghi Lộc (Ảnh: N.Khoa)
Đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh tại cơ quan công an huyện Nghi Lộc (Ảnh: N.Khoa)

Trước đó, vào khoảng 9h30' ngày 26/7, Mạnh cùng em trai là Nguyễn Tiến Cường (SN 1985) đi ô tô con đến dự đám cưới của một người bà con ở xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). Trong đám cưới, anh Nguyễn Tiến Cường có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên.
 
Khi tàn tiệc, Cường lái xe ôtô chạy qua địa bàn xóm Mới (cách đám cưới khoảng 500m) thì nhóm thanh niên trên mang theo hung khí ra chặn xe lại. Vì vừa phải đối phó vừa lái xe nên Cường điều khiển xe ô tô vướng vào lề đường có nhiều gạch đá khiến chiếc xe bị hư hỏng, xây xước.

Cùng lúc đó, Mạnh đang nâng ly chúc mừng gia chủ và những người xung quanh thì nhận được tin có một số thanh niên chặn xe ôtô của em trai phía ngoài ngõ để gây chuyện. Sẵn có hơi men, Mạnh đứng bật dậy, vớ con dao nhọn xông ra và đâm một phát chí mạng vào người anh Nguyễn Hoàng Thông (SN 1983, cùng trú tại xóm Mới, xã Nghi Thiết, Nghi Lộc) khiến anh Thông tử vong. Gây án xong, Nguyễn Tiến Mạnh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội CSĐT công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành điều tra làm rõ và bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh, thu giữ 4 con dao và một số loại hung khí khác, trong đó có 1 con dao còn vấy máu mà Mạnh vừa gây án xong.

Ngay sau đó, cơ quan công an cũng đã tiến hành lấy lời khai nhân chứng và triệu tập Nguyễn Tiến Cường cùng một số đối tượng liên quan khác để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ vụ án. Được biết, Nguyễn Tiến Mạnh đã có vợ, 1 con và nạn nhân Nguyễn Hoàng Thông cũng đã có vợ và 2 con.

D.Hòa - Lany Nguyễn