1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt hung thủ “nhí” đâm chết người trên đại lộ Đông tây

(Dân trí) - Chỉ sau vài giờ gây án đâm chết người trên đại lộ Mai Chí Thọ, hung thủ là một thiếu niên đã bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 16/11, Công an quận 2, TP HCM cho biết đã bắt giữ và bàn giao nghi can Phạm Thanh Đạt (16 tuổi, ngụ quận 2) cho phòng cảnh sát điều tra, công an TP.HCM để cơ quan này tiếp tục xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Nghi can đâm chết người Phạm Thanh Đạt
Nghi can đâm chết người Phạm Thanh Đạt 

Đây là đối tượng đâm chết em Nguyễn Hữu Tiến (17 tuổi, cùng ngụ quận 2) trong vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra trong đêm 14/11. Bản thân Đạt cùng một người bạn tên Minh cũng bị thương phải vào bệnh viện quận 2 cấp cứu và sau đó bị lực lượng Công an vào tận bệnh viện thực hiện lệnh bắt giữ.

Bước đầu Đạt khai nhận, giữa Đạt và Tiến thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm là tối ngày 14/11, khi Đạt và 2 người bạn đang chơi game tại tiệm net trên đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2 thì Tiến đi cùng nhóm bạn xuất hiện. Giáp mặt nhau Tiến lao vào đánh khiến Đạt và người bạn là Nguyễn Hoàng Minh (26 tuổi, ngụ quận 2) phải  bỏ chạy ra đường Mai Chí Thọ (Đại lộ Đông tây).

Hiện trường vụ hỗn chiến trên Đại lộ Đông tây đêm 14/11
 Hiện trường vụ hỗn chiến trên Đại lộ Đông tây đêm 14/11

Lúc này Tiến cầm mã tấu đuổi theo truy sát và chém một nhát vào lưng Minh. Chưa dừng lại đó Tiến tiếp tục vung mã tấu chém thì Đạt giơ tay đỡ, bị thương tích. Trong lúc xô xát, Đạt rút con dao xếp trong người ra phản công, đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực của Tiến làm thanh niên này gục xuống đường.

Tiến được người đi đường đưa đi cấp cứu; nhưng vì vết đâm thấu tim nên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đạt và Minh cũng bị thương phải vào bệnh viện quận 2 băng bó vết thương. Ngay trong đêm, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét hung thủ và bắt giữ Đạt tại bệnh viện.

Vũ Lê