1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Bắt hai tên cướp giật điện thoại của học sinh

(Dân trí) – Vừa ra tay giật chiếc điện thoại của một học sinh đi bên đường, hai tên cướp giật đã bị các trinh sát theo dõi từ trước ập đến khống chế, bắt gọn.

Hai tên cướp giật bị các trinh sát bắt “nóng” khi vừa gây án
Hai tên cướp giật bị các trinh sát bắt “nóng” khi vừa gây án

Chiều 14/10, công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ hình sự Trần Huỳnh Đại (người địa phương) và Đỗ Anh Dũng (Cùng 21 tuổi, quê tỉnh An Giang, ngụ, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào chiều 13/10, tổ tuần tra cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh trên đường tuần tra trên tuyến đường Điện Biên Phủ thì phát hiện Đại điều khiển xe máy phân khối lớn chở theo Dũng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên các trinh sát âm thầm đeo bám.

Khi đến đường D1 (phường 25), bọn chúng phát hiện em Trần Ngọc S. (15 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai, đang là học sinh Trường THPT đóng tại địa bàn phường 25, quận Bình Thạnh) đang đi bộ, trên tay cầm điện thoại di động loại đắt tiền. Ngay lập tức, Đại cho xe máy áp sát “con mồi” để Dũng rướn người giật điện thoại của nạn nhân rồi tháo chạy về hướng đường Ung Văn Khiêm.

Cùng lúc này, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi và bắt gọn cả 2 tên cướp cùng tang vật gây án.

Bước đầu cả hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đặc biệt, Trần Huỳnh Đại đã có tiền án cũng về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trung Kiên