1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Bắt hai đối tượng lừa đảo qua mạng Internet

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về TTXH thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an bắt hai đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet”.

Hai đối tượng là Okoye Uchenna (SN 1977, quốc tịch Nigeria; tạm trú tại chung cư Phú Mỹ Thuận, Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM) và Võ Thị Xuân Hồng (SN 1962, ngụ tại khu phố 3, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, vào khoảng tháng 3/2013, chị Nguyễn Thị Ngọc N. (SN 1968, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) lên mạng “chát” và quen với người đàn ông tự xưng là Piero Dwain, quốc tịch Anh. Sau nhiều lần nói chuyện qua mạng internet, Dwain nói muốn sang Việt Nam làm ăn và cưới chị N. làm vợ.

Trưa ngày 26/3, Dwain nói với chị N. đã tới sân bay, nhưng sau đó chị N. gọi lại cho Dwain thì không được. Khoảng 20 phút sau, có một người đàn ông gọi đến cho chị N. và nói ông ta là cảnh sát Malaysia, hiện đang tạm giữ ông Dwain vì tội mang theo số tiền lớn hơn 600.000 bảng Anh và phải nộp tiền mới được thả.

Sau đó người tự xưng là cảnh sát Malaysia yêu cầu chị N phải nộp số tiền 1.600USD vào số tài khoản 190.256.903.580.21 mang tên Võ Thị Xuân Hồng mở tại Ngân hàng Techcombank. Sau khi chuyển 1.600 USD, đối tượng này lại nói, số tiền ông Dwain mang qua sân bay quá lớn nên yêu cầu chị N. chuyển thêm 3.600USD vào tài khoản của Hồng. Chị N. chuyển thêm 15 triệu đồng, sau đó phát hiện đã bị lừa.

Ngày 27/3 chị N. đã gửi đơn tố cáo tới Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an Cần Thơ, sau đó cơ quan này lập ban chuyên án và đề nghị Cục CSĐT tội phạm về TTXH thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an hỗ trợ.

Ngày 4/4, Phòng PC45 thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Okoye Uchenna tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Làm việc với cơ quan điều tra, Okoye Uchenna khai, y chính là kẻ giả danh người tên là Piero Dwain để thực hiện phi vụ lừa đảo chị N.
 
Hơn 1 tháng sau, ngày 8/5, PC45 tiếp tục thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của Võ Thị Xuân Hồng tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 4 ĐTDĐ; 3 máy vi tính để bàn; 1 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật liên quan.
 
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.
 
Phạm Tâm