1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Bắt gọn đối tượng gây ra 16 vụ cướp giật tài sản

(Dân trí) - Ngày 28/10, Cơ quan điều tra Công an TP Huế vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi trộm xe máy và gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản. Đó là tên Nguyễn Đăng Thọ (SN 1985, trú tại 298 đường Lý Nam Đế, phường Hương Long, TP Huế).

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 27/10, Công an phường Thuận Thành (TP Huế) nhận nguồn tin của nhân dân về việc xuất hiện đối tượng điều khiển xe máy nghi vấn là tang vật của vụ trộm. Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp bắt giữ đối tượng.

Qua đấu tranh, tên Thọ khai nhận: Xe máy mang biển số 75k4 - 8734 mà y đang sử dụng là tài sản do hắn trộm cắp tại siêu thị Thuận Thành vào ngày 19-11-2010.

Hàng ngày, tên Thọ thường xuyên điều khiển xe máy đi trên các tuyến đường thành phố Huế, phát hiện người dân mang túi xách, dây chuyền, điện thoại di động sơ hở để ra tay cướp giật tài sản.

Bắt gọn đối tượng gây ra 16 vụ cướp giật tài sản - 1
Đối tượng Thọ đã gây ra 16 vụ cướp giật tài sản tại Huế

Xác định tên Thọ là đối tượng gây án chuyên nghiệp, lâu nay đã được trinh sát hình sự đưa vào “tầm ngắm” nên y đã nhanh chóng được chuyển giao cho lực lượng Công an TP Huế thụ lý.

Tại đây, y tiếp tục khai: Từ tháng 6-2011 đến nay tên này đã gây ra 16 vụ cướp giật tài sản. Trong đó, có 8 vụ giật dây chuyền, 4 vụ giật điện thoại di động và 4 vụ giật túi xách. Tổng trị giá tài sản mà tên Thọ chiếm đoạt lên đến hàng chục triệu đồng.

Hiện Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp xe máy của tên Nguyễn Đăng Thọ. Đồng thời, truy tìm, thu hồi tài sản để trả lại cho nhân dân.  

                                                            Đại Dương