1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt giữ xe tải chở 3,5 tấn mì chính không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Phát hiện chiếc xe tải có nhiều biểu hiện nghi vấn, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên chiếc xe này chở 3,5 tấn mì chính không rõ nguồn gốc.

Tin từ Trạm CSGT huyện Quảng Xương, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào 7/6, tại Km 311, trên Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa phận huyện Hoằng Hóa, lực lượng này đã phát hiện xe tải mang BKS 29C-36029, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Xe tải chở hàng tấn mì chính không rõ nguồn gốc.
Xe tải chở hàng tấn mì chính không rõ nguồn gốc.

Quá trình kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có 70 bao tải màu xanh. Mỗi bao có 2 bao bì mì chính do nước ngoài sản xuất, mỗi bì cân nặng 25 kg (tổng 3,5 tấn).

Tài xế điều khiển chiếc xe tải là Ninh Đức Lợi, trú phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Tài xế này cũng không xuất trình được được đầy đủ hóa đơn, chứng từ xuất xứ của lô hàng nói trên.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lô hàng.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lô hàng.

Làm việc vứi cơ quan chức năng, tài xế khai nhận chở thuê số hàng trên từ Hà Nội về Thanh Hóa, cho ông Hoàng Anh Dũng, trú phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản thu giữ xe tải cùng 3,5 tấn mì chính không rõ nguồn gốc trên, đồng thời bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.

Duy Tuyên