1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay

(Dân trí) - Đang tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe container chuẩn bị nhập cảnh qua biên giới Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành dừng xe kiểm tra, các nhà chức trách phát hiện bên trong Cabin xe chứa 382kg pháo các loại.

Ngày 27/1, Thượng tá Hà Ngọc Việt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu phá thành công chuyên án mang bí số 525L, tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán vận chuyển pháo lậu và thu giữ 382kg pháo các loại.

Bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay
Kiểm tra trong Cabin, lực lượng chức năng phát hiện 382kg pháo lậu. Đây là vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Quảng Bình

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 3h chiều ngày 26/1, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, các lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe container mang BKS 12C – 020.01 của Công ty TNHH Nguyễn Hoàng - Gia Khánh (có địa chỉ tại Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) do tài xế Nguyễn Văn Thái (SN 1986, trú ở Thượng Quận, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cùng phụ xe Nguyễn Đình Nghị (SN 1983, trú ở Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) điều khiển có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay
Lái xe Nguyễn Văn Thái khai nhận, số lượng pháo lậu lớn nói trên được anh vận chuyển cho một đối tượng người Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh)

Tiến hành kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện trong Cabin xe chứa 382kg pháo các loại. Tại cơ quan điều tra, lái xe Thái và phụ xe Nghị khai nhận, 2 người vận chuyển số lượng pháo lậu nói trên cho 1 đối tượng người Việt Nam tại cửa khẩu Mục Đa Hán (tỉnh Savannakhet, Lào) mang về giao cho 1 đối tượng tại huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) để tiêu thụ.

Phụ xe Nguyễn Đình Nghị tại cơ quan điều tra
Phụ xe Nguyễn Đình Nghị tại cơ quan điều tra

Hiện, lực lượng BĐBP cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã tạm giữ 2 đối tượng và số tang vật, đồng thời, mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.

Theo Thượng tá Việt, đây là vụ bắt giữ pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Được biết, trong thời gian chưa đầy một tháng qua, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã phá thành công 4 chuyên án, bắt 9 đối tượng, thu giữ 661 kg pháo lậu.

                                                       Hoàng Phúc