1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Bắt giữ và tiêu hủy hàng tấn thịt đông lạnh Trung Quốc

(Dân trí) - Chiều 13/1, Công an Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành tiêu hủy khoảng 1 tấn thịt sống đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Trước đó, khoảng 2h ngày 13/1, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 16M – 3454 có dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác Công an thành phố Cẩm Phả tiến hành dừng xe để kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 1 tấn thịt sống đông lạnh có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Thời điểm kiểm tra, lái xe Hoàng Văn Toán (SN 1962), trú tại xã Hòa Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an thành phố Cẩm Phả đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với Hoàng Văn Toán 11,5 triệu đồng, đồng thời thu giữ để tiến hành tiêu hủy toàn bộ tang vật theo quy định.

Hàng tấn thịt đông lạnh bị lực lượng chức năng bắt giữ và tiêu hủy.
Hàng tấn thịt đông lạnh bị lực lượng chức năng bắt giữ và tiêu hủy.

Theo khai nhận của Toán, anh được thuê vận chuyển số thịt đông lạnh trên từ Thành phố Móng Cái về đến bến xe Hải Phòng với số tiền công là 2 triệu đồng. Tuy nhiên, đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tiếp đó, khoảng 22h ngày 13/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại km 107, Quốc lộ 18, thuộc địa phận phường Hà Khẩu, TP Hạ Long (Quảng Ninh), Tổ công tác 12 thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô loại 5 chỗ ngồi BKS 14A - 092.78 có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện tại khu vực ghế sau và cốp xe ô tô có 294 cây thuốc lá, bên trong có khoảng 2.940 bao thuốc lá nhãn hiệu 555. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lái xe Phạm Đức Mạnh (SN 1990), trú tại Móng Cái, Quảng Ninh và Nguyễn Hải Dương (SN 1990), ở khu 4, Hải Hòa, Móng Cái khai nhận đã sang Trung Quốc mua số thuốc lá trên về bán lại kiếm lời, khi đang trên đường vận chuyển đi Bắc Giang tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Q. Cường