1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ hơn 7 tạ pháo nhập lậu Trung Quốc

(Dân trí) - Qua công tác trinh sát, năm bắt tình hình, các lực lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp bắt giữ hơn 7 tạ pháo nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Hai đối tượng người Trung quốc vận chuyển thuê bị bắt giữ, một số đối tượng lợi dụng đêm tối đã bỏ chạy.

Vào khoảng 2h ngày 6/1/2018, tại đường mòn biên giới Gốc Nhãn, thôn Nà Lầu, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Đồn Công an Tân Thanh, Công an huyện Văn Lãng phối hợp với Chi cục Hải quan Tân Thanh phát hiện một nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Thấy lực lượng công an các đối tượng vứt bỏ lại 18 thùng hàng tháo chạy.

Gần 5 tạ pháo bi lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ
Gần 5 tạ pháo bi lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ

Qua kiểm tra lực lương chức năng phát hiện bên trong chữ 253 hộp pháo dàn do Trung Quốc sản xuất có tổng trọng lượng 468kg.

Tiếp đến vào khoảng 17h25 ngày 5/1/2018, tại khu vực biên giới đường mòn mốc 1256 thuộc thôn Pò Có, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Chi Ma, lực lượng Biên phòng Chi Lăng đã tổ chức bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Phát hiện lực lượng chức năng, lợi dụng địa hình hiểm trở, trời tối và mưa trơn, một số đối tượng đã vứt lại hàng và chạy ngược về phía bên kia biên giới. Tổ công tác đã bắt giữ được hai đối tượng quốc tịch Trung Quốc là Mễ Diễm Trung (SN 1980) và Vy Vũ Bình (SN 1966) cùng trú tại Bản Lan, Đồng Miên, Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm 15 thùng cát tông bên trong chứa 270kg pháo do Trung Quốc sản xuất.

Hai đối tượng người Trung Quốc vậ chuyển thuê bị bắt giữ cùng gần 3 tạ pháo
Hai đối tượng người Trung Quốc vậ chuyển thuê bị bắt giữ cùng gần 3 tạ pháo

Bước đầu hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên từ Trung Quốc về Việt Nam cho một đối tượng người Việt Nam để nhận tiền công 100 NDT/ một người.

Cuối năm tình hình buôn bán, vận chuyển pháo trái phép tại khu vực biên giới diễn biến phức tạp, nhất là khi qui định pháo nổ mới xử lý hình sự, còn pháo hoa chỉ xử phạt hành chính, gây khó khăn cho công tác đấu tranh xử lý răn đe đối với hành vi buôn bán, vận chuyển pháo hoa đang có chiều hướng tăng.

Bá Đoàn