1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ hơn 200.000 bao thuốc lá vận chuyển xuyên quốc gia

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ hơn 200.000 bao thuốc lá ngoại được các đối tượng vận chuyển lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiến hành tiêu thụ.

Bắt giữ hơn 200.000 bao thuốc lá vận chuyển xuyên quốc gia


Hơn 200 nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 bắt giữ và chờ ngày xử lí

Thiếu tá Phạm Mạnh Ngân, Phó Trưởng phòng pháp luật - Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 cho hay, hơn 200 nghìn bao thuốc lá lậu được các đối tượng vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam bằng xuồng cao tốc đi trên biển và bị lực lượng Vùng CSB 1 bắt giữ trong tháng 8 vừa qua.

Vào thời điểm trên, nguồn tin cho biết có một nhóm đối tượng tiến hành vận chuyển số lượng lớn thuốc lá từ Vạn Mỹ (Trung Quốc) vào Việt Nam, hướng Hải Phòng.

Theo đó, các chiến sĩ thuộc lực lượng Vùng CSB 1 đã đón lõng các đối tượng trên biển. Khi các đối tượng điều khiển xuồng cao tốc (có thể chạy lên đến 30 hải lí/h, tương đương hơn 50km/h), đến khu vực cửa biển Nam Triệu (Thủy Nguyên, Hải Phòng) thì bị bắt giữ.

Khám xét trên xuồng cao tốc, lực lượng chức năng phát hiện có 84.910 bao thuốc lá ngoại có nhãn hiệu 555 và Davidoff, toàn bộ số thuốc lá nói trên không có giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phượng tiện và toàn bộ số hàng hóa.

Các đối tượng vận chuyển số thuốc lá lậu nói trên được cơ quan chức năng làm rõ gồm: Vũ Văn Hồng, (SN 1969); Ngô Văn Thắng (SN 1978); Hoàng Văn Phú (SN 1985, cả 3 đối tượng đều trú tại phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Sau đó lực lượng Vùng CSB 1 phối hợp với Phòng CSĐTTP về Kinh tế và chức vụ (PC 46, CA TP Hải Phòng), tiến hành lấy lời khai và bàn giao các đối tượng cho CA TP Hải Phòng tiếp tục xử lí theo thẩm quyền.

Thiếu tá Ngân cho biết thêm, vào thời gian trên, lực lượng Vùng CSB 1 cũng tiến hành truy bắt các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu trên biển. Trong một vụ việc, các đối tượng buôn lậu thuốc lá đã phi thẳng xuồng cao tốc lên cạn và bỏ chạy. Theo đó, lực lượng Vùng CSB 1 đã tiến hành thu giữ 135 nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Marlboro, Craven.

Hiện toàn bộ hơn 200 nghìn bao thuốc lá lậu nói trên cùng các đối tượng đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lí theo quy định.

Tuấn Hợp