1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bắt giữ hàng chục đối tượng “cò mồi” ở bến xe

(Dân trí) - Sau vụ một hành khách bị các đối tượng “cò mồi” đánh, kéo lê trên đường chỉ vì từ chối đi xe “dù” tại khu vực bến xe Nước Ngầm (đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cơ quan chức năng đã bắt giữ hàng chục đối tượng “cò”.

3 trong số hàng chục đối tượng cò bị tạm giữ tại cơ quan CA.

3 trong số hàng chục đối tượng "cò" bị tạm giữ tại cơ quan CA.
 
Trước đó, báo Dân trí đưa tin, vào khoảng 21 giờ ngày 17/3, tại khu vực cổng bến xe Nước Ngầm (đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) một hành khách đã bị 2 đối tượng “cò” nhảy vào tấn công sau khi không chịu lên “xe dù”.

Sau đó, Đội 5, Phòng CSHS (CATP Hà Nội) khẩn trương xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan là Trần Văn Tuấn (SN 1985, trú Thanh Hóa) và Thái Văn Hùng (SN 1983, trú Nghệ An). Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Hùng khai chuyên làm “cò” cho một số xe “dù” hoạt động vòng ngoài khu vực bến xe Nước Ngầm và thừa nhận hành vi đấm, đá kéo lê nạn nhân trên mặt đường.

Và có thể khẳng định, cứ tồn tại các xe “dù” chạy lòng vòng bắt khách, lôi kéo khách lên xe là xuất hiện và tồn tại đội ngũ “cò” xe, gây bức xúc cho người dân và hành khách.

Trong số những xe “dù” bị “điểm mặt” của nhà xe Tiến Thành, hiện 3/4 xe đã bị lực lượng CSGT Đội 14 (Phòng CSGT CA TP Hà Nội), bắt giữ và xử phạt gồm: xe khách 38B-002.07; 29B- 041.92; 37B- 011.59, cả 3 chiếc xe trên đều bị xử phạt tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước GPLX từ 30-60 ngày và phạt tiền từ 1,8 – 5,8 triệu đồng do các lỗi vi phạm TTATGT như, dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định...

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Thái, Đội trưởng Đội CSGT 14, hiện cả xe “dù” trên đã được đội CSGT số 14, đề nghị sang Sở GTVT ra lệnh đình tài, cắt lốt.

Trong những ngày qua, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hàng chục các chiến sĩ CSHS của CA quận Hoàng Mai và Phòng CSHS (CA TP Hà Nội) đã được tung xuống địa bàn cùng lực lượng CSGT quyết tâm dẹp bỏ tình trạng “cò” và xe “dù”, bến “cóc”. Theo đó hàng chục đối tượng cò đã bị bắt giữ. Đỉnh điểm là ngày 8/4 vừa qua có 17 đối tượng “cò” đã bị bắt giữ về CA quận Hoàng Mai. Trong đó, tại khu vực bến xe phía Nam (Giáp Bát), lực lượng trinh sát hình sự bắt giữ 15 đối tượng, khu vực ngã 3 Kim Đồng – Giải Phóng bắt giữ 5 đối tượng và 1 đối tượng bị bắt giữ tại khu vực bến xe Nước Ngầm.

Trước đó, ngày 5/4, Đội 5, Phòng CSHS (CA TP Hà Nội) cũng đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng là lái, phụ xe có hành vi lôi kéo, tranh giành khách tại khu vực bến xe phía Nam.

Các đối tượng đều khai nhận có hợp đồng làm ăn với các nhà xe để bắt khách. Tuy nhiên do quy định, các đối tượng “cò” chỉ bị xử phạt 200 nghìn đồng/đối tượng và bị tạm giữ một ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong những ngày qua lực chức năng vẫn đang tiếp tục ra quân, xử lý nghiêm tình trạng xe “dù”, “cò” xe để lập lại ANTT trên địa bàn các bến xe khu vực quận Hoàng Mai.

Tuấn Hợp