1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bắt giữ đối tượng khống chế bé gái 14 tuổi chụp ảnh "nhạy cảm" nhằm tống tiền

Gã thanh niên dụ bé gái đến quán cà phê rồi khống chế, chụp ảnh nhạy cảm sau đó liên hệ để đe dọa, tống tiền.

Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vừa bắt giữ nghi can Đoàn Lê Thanh Vũ (SN 1990, ngụ xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Bước đầu, Vũ thừa nhận đã đe dọa rồi tống tiền bé gái 14 tuổi, là bé Ngọc, ở TP Bà Rịa (tên nạn nhân đã được thay đổi) bằng ảnh nhạy cảm.

Bé gái 14 tuổi đã bị gã trai mới quen tống tiền bằng ảnh nhạy cảm. Ảnh minh họa
Bé gái 14 tuổi đã bị gã trai mới quen tống tiền bằng ảnh nhạy cảm. Ảnh minh họa

Điều tra sơ bộ xác định, giai đoạn giữa năm 2017 Vũ có quen biết với bé Ngọc. Gần 1 tháng sau, Vũ hẹn bé Ngọc đi chơi.

Khi đó, bé Ngọc vừa đến điểm hẹn là quán cà phê T.P ở huyện Tân Thành thì bị Vũ khống chế, dùng dây thừng trói tay lại. Vũ bỉ ổi cởi bỏ quần áo bé Ngọc rồi dùng ĐTDĐ chụp lại hình ảnh khỏa thân của bé gái này.

Đến đầu tháng 11-2017 vừa qua, Vũ nhắn tin đe dọa sẽ phát tán hình ảnh nhạy cảm, nhằm yêu cầu bé Ngọc đưa tiền. Bé Ngọc lo sợ nên đã nhắn tin qua lại, Vũ yêu cầu mang 3 triệu đồng đến tiệm Internet N.N ở phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, để đưa cho hắn nhằm chuộc lại các bức ảnh nhạy cảm.

Ngày 22-11 tại tiệm Internet trên, khi Vũ đang nhận tiền từ tay bé Ngọc thì bị lực lượng Công an ập đến bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang. Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo D.K

An ninh thủ đô