1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt giữ đối tượng dùng tuýp sắt đập ô tô, phá trụ ATM

(Dân trí) - Sau chầu nhậu say bí tỉ, Thanh đã dùng một cây tuýp sắt dài đập phá một chiếc xe máy, hai chiếc ô tô và phá hư hỏng một trụ ATM.

Ngày 28/7, Công an phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tân Thanh (27 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân) vì có biểu hiện ngáo đá và phá hoại tài sản.

Đối tượng Thanh cùng tang vật tại cơ quan công an
Đối tượng Thanh cùng tang vật tại cơ quan công an

Thông tin ban đầu cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, Thanh cùng 2 người bạn khác nhậu hết 1 lít rượu trắng, sau đó Thanh bắt đầu lấy một cây tuýp sắt mang đi đập phá tài sản.

Trên đường đi, Thanh phát hiện chiếc xe máy mang BKS 47B1- 915.92 của anh Bùi Xuân Trung (ngụ phường Khánh Xuân) đang dựng ở trước nhà nên đã dùng cây sắt đập phá tới tấp rồi bỏ đi. Chưa dừng lại, khi thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 47A – 156.06 của chị Trương Thị Bích Vân (ngụ phường Khánh Xuân) đậu ở ven đường, Thanh đã đập vỡ kính xe; Khi phát hiện tiếp chiếc xe ô tô 4 chỗ BKS 47L- 5948 của anh Nguyễn Văn Thịnh (ngụ xã Hòa Phú) đối tượng Thanh đã đập nát kính xe ô tô rồi mới rời đi.

Hai chiếc ô tô bị Thanh đập vỡ kính
Hai chiếc ô tô bị Thanh đập vỡ kính

Không những vậy, Thanh còn đến ngay trụ ATM của ngân hàng Agribank ở bên đường để tiếp tục đập phá. Hành vi của Thanh chỉ dừng lại khi bị người dân phát hiện và báo cho cơ quan chức năng.

Tại trụ sở công an, đối tượng Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận bản thân mình có chơi ma túy đá.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm