1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Bắt giữ 4 tên cướp tài sản người đi đường

(Dân trí) - Ngày 13/5, tin từ cơ quan Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp với Công an huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) vừa bắt giữ 4 đối tượng để tiếp tục điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Các đối tượng bị công an bắt giữ, gồm: Trần Kim Ngọc (SN 2000), Cao Văn Nhiên (SN 1993), Châu Nhật Minh (SN 2000) và Huỳnh Quốc Dũng (SN 1999), cùng ngụ tại tỉnh Sóc Trăng.

Kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 3/5, ông V.T.H. (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đi tập thể dục trên quốc lộ 1A hướng Sóc Trăng đi Hậu Giang. Khi đến khu vực ấp Trà Canh A1 (xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành) thì phát hiện một thanh niên bị thương, chảy nhiều máu trên vùng ngực, nằm bên cạnh chiếc xe máy bị ngã sát bên đường.

Thấy ông H., người thanh niên kêu cứu và nói mình bị cướp đâm gây thương tích. Thấy vậy, ông H. nhanh chóng về nhà lấy xe ô tô của gia đình đến chở người thanh niên vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cấp cứu trong tình trạng thủng phổi, rách màng tim.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tử Lâm (SN 1983, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Nhận tin báo của người dân, PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an huyện Châu Thành xác lập chuyên án truy xét.

Qua sàng lọc, đến 17h ngày 11/5, tất cả 4 đối tượng đã bị bắt khẩn cấp, khi đang trốn tại phường 2, TP Sóc Trăng.

Một trong 4 đối tượng bị bắt giữ.
Một trong 4 đối tượng bị bắt giữ.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, rạng sáng ngày 3/5, các đối tượng rủ nhau chạy dọc theo tuyến quốc lộ 1A hướng về huyện Châu Thành để cướp tài sản người đi đường. Khi đến khu vực ấp Trà Canh A, các đối tượng phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 83K1-5900 do anh Nguyễn Tử Lâm điều khiển.

Lúc này, các đối tượng đã cố tình tạo dựng tình huống va chạm giao thông để cướp tài sản của anh Lâm, trong đó đối tượng Huỳnh Quốc Dũng điều khiển xe máy lao lên đạp thẳng vào xe anh Lâm làm cho anh Lâm té ngã; đồng thời, các đối tượng dùng dao xếp và gạch ống tấn công anh Lâm, yêu cầu anh Lâm đưa hết tài sản cho chúng.

Thời điểm này, có xe ô tô chạy đến nhấn còi, bọn chúng sợ bị phát hiện nên đã rút chìa khóa xe của anh Lâm và dùng gạch ống đập vào đầu của anh Lâm. Thấy anh Lâm nằm bất tỉnh, 3 đối tượng định cướp xe máy của anh Lâm, nhưng có một đối tượng thấy anh Lâm nằm im, tưởng anh đã chết, nên khuyên đồng bọn không cướp xe máy và nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường .

Hiện, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cao Xuân Lương