1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt giữ 3 đối tượng xịt hơi cay, đâm trọng thương CSGT

(Dân trí) - Trên đường đi cướp, 2 đối tượng bị cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra, bất ngờ đối tượng bỏ chạy về phía đồng bọn và dùng bình xịt hơi cay, dao để tấn công lại khiến 1 chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương.

 

Liên quan đến vụ Trung úy Phan Minh Khôi (31 tuổi, công tác tại Đội CSGT quận Bình Tân) bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương vào đêm 7/9, sau 1 tháng tích cực điều tra, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đã bắt được 3 nghi phạm gây ra vụ việc nói trên.

3 đối tượng tại cơ quan công an
3 đối tượng tại cơ quan công an

Ba nghi phạm bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi “chống người thi hành công vụ” và “cố ý gây thương tích” gồm: Lê Bảo Cường (tự Bi, 31 tuổi, ngụ quận 11), Nguyễn Ngọc Vĩnh Bình (29 tuổi, quê Đồng Nai) và Phạm Long Hổ (23 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Đáng nói là các đối tượng này đều mang trên mình nhiều tiền án về các tội “gây rối trật tự công cộng”, “cưỡng đoạt tài sản”, “hủy hoại tài sản”, “cướp giật tài sản”, “trộm cắp tài sản”, “cướp tài sản”…

Hiện Công an quận Bình Tân đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nói trên và đang truy bắt thêm 2 đối tượng khác có liên quan.

Theo điều tra ban đầu, lúc 22h đêm 7/9, tổ công tác thuộc Đội CSGT – Trật tự cơ động Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông tuần tra kiểm soát trên đường Lê Văn Quới.

Lúc này tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Bị dừng xe, 2 thanh niên xuống xe, không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra mà bỏ đi về hướng bên kia đường. Lúc này Trung úy Khôi đuổi theo, yêu cầu 2 thanh niên hợp tác. Bất ngờ 1 trong 2 đối tượng lấy bình xịt hơi cay trong người ra, xịt thẳng vào mặt trung úy Khôi. Anh Khôi né tránh được và lao vào khống chế đối tượng tấn công mình.

Cùng lúc đó, thanh niên đi cùng và một số đối tượng đang đứng gần hiện trường đã lao vào tấn công và rút dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người Trung úy Khôi.

Do sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến tổ công tác không kịp hỗ trợ.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên xe đồng bọn tẩu thoát và bỏ lại một chiếc xe máy tại hiện trường.

Trung úy Khôi được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu và may mắn giữ được tính mạng.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân đã xác định được chủ nhân của chiếc xe gắn máy bỏ lại hiện trường là của đối tượng Bình.

Sau đó công an đã bắt giữ Bình để điều tra. Từ lời khai của Bình, công an đã lần lượt bắt các đối tượng Hổ và Cường.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đêm 7/9, sau chầu nhậu, 5 thành viên trong nhóm chở nhau trên nhiều xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường ở quận Bình Tân để tìm “con mồi” nhằm cướp giật.

Khi đến đường Lê Văn Quới thì bị cảnh sát kiểm tra và gây ra vụ chống đối như đã nêu.

Hiện công an đang mở rộng điều tra về nhóm cướp này.

Đình Thảo

Bắt giữ 3 đối tượng xịt hơi cay, đâm trọng thương CSGT - 2