1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Bắt giữ 3 đối tượng “náo loạn” trước mặt công an vì tranh chấp đất

(Dân trí) - Ngày 21/4, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết đã khởi tố vụ án và bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc đập phá xe ô tô, cố ý gây thương tích do tranh chấp đất đai xảy ra ngày 19/4.

Clip: Nhóm người đập phá ô tô, gây náo loạn ở Hòa Bình.

Ông Hoàng Văn Lập, Chủ tịch UBND thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cho hay, sự việc xảy ra chiều 19/4 tại Tiểu khu 2 của thị trấn. Nguyên nhân là do tranh chấp đất đai giữa hộ bà Trần Thị Lịch (hộ khẩu Hà Nội) và ông Lê Văn Trường (trú thị trấn Lương Sơn).

Thời điểm xảy ra vụ việc, bà Lịch tiến hành xây dựng tại diện tích đất ở Tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn. Lúc này, gia đình ông Trường ra ngăn cản. Ông Vi Văn Chiến (chồng bà Lịch) bị một số đối tượng dùng gậy đánh vào đầu gây thương tích, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Bắt giữ 3 đối tượng “náo loạn” trước mặt công an vì tranh chấp đất - 1

Nhóm người đập phá ô tô, gây náo loạn trước mặt Công an ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Công an huyện Lương Sơn bước đầu xác định, vụ việc hủy hoại tài sản diễn ra vào khoảng 15h30 ngày 19/4, khi xe ô tô BKS 29H - 173.90 do anh Đặng Tiến Tiến (SN 1992, ở Hà Nội điều khiển, xe do bà Lịch thuê) đi từ trong khu vực xây dựng của bà Lịch ở tiểu khu 2 ra đường Trường Sơn A.

Lúc này, xe ô tô anh Tiến bị một nhóm khoảng 10 người, cùng gia đình ông Trường ra chặn, cầm gậy, tuýp sắt và xà beng đập phá làm hư hỏng chiếc xe ô tô, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

Bắt giữ 3 đối tượng “náo loạn” trước mặt công an vì tranh chấp đất - 2

Công an điều tra vụ việc tại hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã nhanh chóng bắt tạm giam 3 đối tượng vào chiều 19/4; đồng thời tiếp tục điều tra, rà soát thêm một số đối tượng khác.

Liên quan đến vụ việc, hôm nay, 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm hư hỏng tài sản, xảy ra tại Khu 2 thị trấn Lương Sơn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lương Sơn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Thanh Bình - Đàm Quang