1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi

Bắt giữ 2 xe container vận chuyển pháo lậu

(Dân trí) - Để qua mặt lực lượng chức năng, các tài xế xe container cất giấu pháo và thuốc lá lậu chung với hàng nông sản mua từ Trung Quốc rồi chở về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 2/2, Đại tá Võ Văn Đãi - Trưởng Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Trong 2 ngày qua, lực lượng cảnh sát tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A đã bắt quả tang 2 xe đầu kéo chở pháo và thuốc lá lậu đang trên đường từ Bắc vào Nam để tiêu thụ.

Số pháo hoa dạng bi được mua từ Trung Quốc đưa về Việt Nam tiêu thụ bị Công an huyện Mộ Đức phát hiện, bắt giữ
Số pháo hoa dạng bi được mua từ Trung Quốc đưa về Việt Nam tiêu thụ bị Công an huyện Mộ Đức phát hiện, bắt giữ

Theo đó, trong quá trình tuần tra Công an huyện Mộ Đức phát hiện xe đầu kéo 51D-19750 do tài xế Trần Minh Vũ (28 tuổi, ngụ huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng container có 236 viên pháo hoa cùng 100 gói thuốc lá lậu.

Tiếp tục công tác tuần tra, Công an huyện Mộ Đức phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe đầu kéo do tài xế Trần Huỳnh Ba (ngụ huyện Đức Phổ) điều khiển theo hướng từ Bắc vào Nam.

Kiểm tra xe đầu kéo này, lực lượng Công an phát hiện tài xế cất giấu 30 hộp pháo các loại cùng hàng trăm bao thuốc lá lậu giữa hàng hóa nông sản trong container.

Tại cơ quan Công an, 2 lái xe container thừa nhận đã mua pháo và thuốc lá lậu từ Trung Quốc rồi giấu trong hàng nông sản đưa về Việt Nam tiêu thụ dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Quốc Triều