1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên Quang:

Bắt giam Thượng sĩ công an lái xe đâm chết hai người đi bộ

(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thượng sĩ Trọng Anh, chiến sĩ Cảnh sát Trật tự, Công an TP Tuyên Quang.

Thượng sĩ Trọng Anh là người điều khiển chiếc xe Nissan mang BKS 22A-000.05 của lực lượng Cảnh sát trật tự - cơ động, Công an Thành phố Tuyên Quang đâm chết tại chỗ 2 người đang đi bộ vào chiều 22/2.

Vụ TNGT kinh hoàng ngày mồng 4 tết khiến dư luận địa phương xôn xao.
Vụ TNGT kinh hoàng ngày mồng 4 tết khiến dư luận địa phương xôn xao.

Thời điểm gây tai nạn, ngồi trên xe còn có Trung tá Hà Phúc Đàn - Đội trưởng Đội Cảnh sát Trật tự, Công an TP Tuyên Quang, hiện cũng đang bị Công an TP Tuyên Quang tạm đình chỉ công tác.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do lái xe điều khiển xe với tốc độ cao, không đi đúng phần đường đã lao sang lề đường rồi gây tai nạn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra thêm để làm rõ cụ thể vụ việc.

Liên quan đến sự việc, trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc chiếc xe có đang thực hiện nhiệm vụ hay không? Đại tá Hòa cho biết: “Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe trên không phải đang đi làm nhiệm, mà trước đó hai chiến sĩ Cảnh sát đã lấy xe về quê chơi ở huyện Chiêm Hóa, trên đường quay ra thì gây ra vụ tai nạn chết người”.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trong khiến 2 người tử vong tại Tuyên Quang.
Hiện trường vụ TNGT nghiêm trong khiến 2 người tử vong tại Tuyên Quang.

Sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra. Trong đêm 22/2, Thượng sĩ Trọng Anh là người cầm lái chiếc xe đã ra trình diện, cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự và đang hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với người vi phạm.

Cùng sự việc, Đại tá Lê Phan Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn cơ quan chức năng xác định lái xe có uống rượu nhưng khi thử thì phát hiện nồng độ cồn không đáng kể.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 15h chiều 22/2 (tức mồng 4 tết âm lịch), chiếc xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Nissan mang BKS 22A-000.05 của lực lượng Cảnh sát trật tự - cơ động, Công an Thành phố Tuyên Quang lưu thông theo hướng từ huyện Hàm Yên về TP Tuyên Quang, khi đến địa phận làng Mãn 2, xã Thái Hòa, đã bất ngờ đâm vào ông Đinh Văn Tiến ở thôn Mãn 1 và ông Lê Văn Tưa ở thôn Mãn 2, cùng thuộc xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đang đi bộ bên đường.

Vụ tai nạn đã khiến khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị văng xuống ruộng và tử vong sau đó.

Tương tự, trong một vụ TNGT khác cũng xẩy ra trên địa bàn TP Tuyên Quang xẩy ra vào ngày 29/4/2014, ông Hứa Kiến Thiết - Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang điều khiển xe ô tô cá nhân va chạm với xe gắn máy một người điều khiển. Hậu quả, nữ sinh Trần Thị Mây, sinh năm 1991, tại huyện Yên Sơn bị tử vong ngay sau đó.

Ngay sau đó, phía gia đình ông Thiết đã hỗ trợ phía gia đình nạn nhân Mây số tiền 150 triệu đồng và cơ quan chức năng Công an TP Tuyên Quang đã giải quyết vụ việc và phía gia đình nạn nhân Mây cũng đã cam kết không khiếu nại khiếu kiện lên các cơ quan chức năng liên quan.

Thái Cường