1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Bắt giam khẩn cấp bị can ngụy tạo bệnh giả

(Dân trí) - Ngày 21/5, Đại tá Nguyễn Văn Nam – Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bị can Nguyễn Thị Bích Loan (còn gọi là Loan “dần”) tại bệnh viện ở Đà Nẵng.

Theo đó, bà Bích Loan bị bắt tạm giam theo lệnh quyết định của Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, phục vụ công tác xét xử phúc thẩm.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi truy tố bị can Nguyễn Thị Bích Loan ra trước Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, áp dụng khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, đồng thời đề nghị Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên buộc Nguyễn Thị Bích Loan phải hoàn trả cho Nguyễn Thị Ngọc Mai 303,45 chỉ vàng 18K (tương đương 1,226 tỷ đồng).

Vào sáng ngày 3/9/2013, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên xử bà Nguyễn Thị Bích Loan với mức án 34 tháng tù giam và kết luận không có chuyện bị cáo Loan lấy của bà Mai 303,45 chỉ vàng 18K. Đồng thời, TAND tỉnh đưa thêm tình tiết giảm nhẹ thành thật khai báo và đưa xuống khung.

Bị can Loan dần lấy lý do bị bệnh để hoãn phiên tòa phúc thẩm trước đó.

Bị can Loan dần lấy lý do bị bệnh để hoãn phiên tòa phúc thẩm trước đó.

Trước phiên xét xử sơ thẩm gây bức xúc dư luận, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi gửi “kháng nghị” lên cấp trên, đồng thời bà Nguyễn Thị Ngọc Mai đề nghị “kháng cáo”, yêu cầu Tòa án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm.

Tại phiên xét xử phúc thẩm trong tháng 5/2014, TAND tối cao hoãn phiên tòa phúc thẩm vì lý do bà Loan “dần” bị bệnh nghiêm trọng, không thể dự phiên tòa.

Đại tá Nguyễn Văn Nam cho biết: “Qua kiểm tra tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ở Đà Nẵng, xác định bà Loan không bị bệnh theo quy định xét xử. Vào sáng nay (21/5), TAND tối cao tại Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam bà Loan, chờ ngày xét xử phúc thẩm theo quy định”.

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Bích Loan đang bị tạm giam tại Trại giam thuộc xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa).

Hồng Long