1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam

Bắt giam đối tượng trộm 200 triệu đồng tiền công quỹ của xã

(Dân trí) - Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) vừa bắt tạm giam một nghi can trộm cắp 200 triệu đồng tiền công quỹ của xã Trà Nú. Số tiền này đang được một cán bộ xã giữ ở nhà thì bị trộm.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 9h30 ngày 3/10/2019, Công an huyện Bắc Trà My nhận được tin báo của chị Trần Thị Lan (SN 1987, là cán bộ xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My), về việc kẻ gian vào nhà của mình trộm cắp số tiền 200 triệu đồng, đây là tiền quỹ hoạt động của UBND xã Trà Nú.

Bắt giam đối tượng trộm 200 triệu đồng tiền công quỹ của xã - 1

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp cử lực lượng đến hiện trường để tiến hành thu thập dấu vết, đồng thời tổ chức rà soát, xác minh các đối tượng trong diện nghi vấn.

Qua xác minh ban đầu, thông tin thu thập không nhiều, bị hại lại không xác định thời điểm mất tiền. Tuy nhiên, xét thấy đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tài sản bị trộm cắp lớn, hơn nữa lại là tiền công quỹ của xã. Do đó, cần phải tập trung điều tra, xác minh, làm rõ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Tứ (SN 1991, hộ khẩu ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, tạm trú tại thôn 2, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My).

Sau khi trộm cắp tài sản tại trụ ở Ủy ban xã Trà Nú, đối tượng Nguyễn Văn Tứ tìm cách lẩn trốn ở nhiều địa phương, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Với tinh thần quyết tâm cao, đến rạng sáng ngày 28/11/2019, tổ trinh sát Công an huyện Bắc Trà My đã tổ chức vây bắt đối tượng tại xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn Tứ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Khám xét tại nhà ở của Nguyễn Văn Tứ tại thôn 2 (xã Trà Nú), Công an huyện Bắc Trà My đã phát hiện và tạm giữ 1 sợi dây chuyền vàng 5 chỉ; 1 nhẫn vàng 2 chỉ và 2 nhẫn vàng, mỗi nhẫn 1 chỉ.

Ngoài ra, công an còn tạm giữ của đối tượng Tứ 1 xe mô tô hiệu Honda Dream, 1 điện thoại di động hiệu Samsung, 1 sợi dây chuyền vàng 5 chỉ và hơn 7 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Ghi nhận thành tích xuất sắc này, ông Hoàng Thái Vũ - Chủ tịch huyện Bắc Trà My đã quyết định tặng giấy khen đột xuất cho tập thể Đội điều tra tổng hợp và 4 cá nhân của Công an huyện Bắc Trà My vì đã có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Công Bính

Bắt giam đối tượng trộm 200 triệu đồng tiền công quỹ của xã - 2