1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt giám đốc thuê ô tô mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ

(Dân trí) - Hoạt động kinh doanh vận tải thua lỗ, Nhựt thuê nhiều ô tô có giá trị cao rồi mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ.

Ngày 20/5, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Nhựt (sinh năm 1990, ngụ quận 2) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nguyễn Bá Nhựt là giám đốc Công ty TNHH TM DV Vận tải Lê An (viết tắt Công ty Lê An) có trụ sở ở đường Đặng Hữu Phổ, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM.

Bắt giám đốc thuê ô tô mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ - 1
Đối tượng Nguyễn Bá Nhựt

Theo điều tra, Nhựt hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, cho thuê xe ô tô vào khoảng tháng 8/2017. Đến tháng 4/2018, dù kinh doanh thua lỗ nhưng Nhựt vẫn ký hợp đồng thuê ô tô mới của nhiều người với giá từ 8-20 triệu đồng/tháng.

Do làm ăn tiếp tục bị thua lỗ, Nhựt thuê xe ô tô để mang đi cầm cố nhằm lấy tiền trả tiền thuê xe của những chủ sở hữu có phát sinh hợp đồng cho thuê trước đó và trả tiền vay nóng ngoài xã hội.

Tháng 4/2019, Nhựt thành lập Công ty Lê An và thuê được nhiều xe ô tô có giá trị lớn hơn. Sau đó, Nhựt mang ô tô đi cầm cố ở các tiệm cầm đồ ở quận 1, quận Bình Thạnh với giá từ 100-200 triệu đồng/chiếc. Những người cho Nhựt thuê xe phát hiện vụ việc nên trình báo công an.

Bước đầu, có 14 cá nhân ký hợp đồng cho thuê xe ô tô với Công ty Lê An. Công an xác định tổng số tiền Nhựt cầm cố là hơn 3 tỷ đồng. 

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TPHCM đang điều tra mở rộng vụ án. Đơn vị này kêu gọi ai là nạn nhân của Nhựt, liên hệ Phòng PC03 (674 đường 3/2, phường 14, quận 10) cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Hoàng Thuận