1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt đối tượng vận chuyển 3 cá thể khỉ bị thương đi tiêu thụ

(Dân trí) - Đối tượng dùng xe máy, kéo theo xe kiến an vận chuyển 3 cá thể khỉ đang sống cùng gần 70kg khỉ đã chết đi giao hàng thì bị công an bắt giữ.

3 cá thể khỉ còn sống nhưng đã bị thương đã được công an giải cứu.
3 cá thể khỉ còn sống nhưng đã bị thương đã được công an giải cứu.

Tin từ Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 - Công an tỉnh Nghệ An), lực lượng chức năng của đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển động vật hoang dã.

Theo đó, vào khoảng 7h sáng ngày 16/4, phòng PC49 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân là có một số đối tượng đang có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Gần 70kg khỉ đã chết được ướp lạnh trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị bắt.
Gần 70kg khỉ đã chết được ướp lạnh trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị bắt.

Nhận được tin báo, các chiến sỹ của Phòng PC49 đã bố trí lực lượng tiến hành đón lõng trên địa bàn huyện Diễn Châu. Theo đó, đến khoảng 10h cùng ngày, trên Quốc lộ 48, đoạn đi qua xóm 1, xã Diễm Lâm, huyện Diễn Châu, lực lượng chiến sỹ PC49 phát hiện chiếc xe máy mang BKS: 37P9 – 5069 với nhiều nghi vấn khi chiếc xe này phía sau có kéo một xe kiến an.

Ngay lập tức, các chiến sĩ PC49 ra hiệu lệnh dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe kiến an này có 3 bao tải.

Qua kiểm tra trong các bao tải, phát hiện có 2 bao tải có chứa 13 cá thể khỉ đông lạnh với trọng lượng 69kg; 1 bao tải còn lại chứa một lồng sắt, bên trong có 03 cá thể khỉ đang sống, có tổng trọng lượng 24kg. Điều đáng nói, 3 cá thể khỉ có nhiều vết thương và đang bị kiệt sức, ốm yếu.

Đối tượng Tăng Văn Đức cùng tang vật là chiếc xe kiến an dùng để vận chuyển bị bắt.
Đối tượng Tăng Văn Đức cùng tang vật là chiếc xe kiến an dùng để vận chuyển bị bắt.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa tang vật và đối tượng về Cơ quan Công an huyện Diễn Châu để đấu tranh làm rõ. 

Nguyễn Duy