1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 10 bánh heroin

(Dân trí) - Đang trên đường vận chuyển 10 bánh heroin từ Lào sang Việt Nam để tiêu thụ, đối tượng đã bị lực lượng Phòng chống ma túy, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát Ty An ninh của tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt giữ.

Sau một thời gian phối hợp, tổ chức theo dõi, vào lúc 21h ngày 18/5, tại bản Phăn Xa Vẳn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), lực lượng phòng chống ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát Ty An ninh của tỉnh Hủa Phăn, phát hiện một chiếc xe ô tô HyunDai mang biển kiểm soát (BKS) 0960 của Lào có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Thạo Đa Vang.
Đối tượng Thạo Đa Vang.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng của hai nước Việt Nam - Lào đã chặn chiếc xe ô tô và tiến hành kiểm tra, phát hiện trong hai chiếc đèn chiếu sáng của xe cất giấu 10 bánh heroin có hình đầu con sư tử, tổng trọng lượng 10 bánh heroin là 3,6kg; 5.553.000 kíp Lào và 3 chiếc điện thoại di động.

Qua quá trình điều tra ban đầu, đối tượng khai tên là Thạo Đa Vang (sinh năm 1968), ở Bản Na Chắc, huyện Viêng Thoong, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Thạo Đa Vang khai nhận đã vận chuyển 10 bánh heroin từ Luông Pha Bang đi Sầm Tớ cho một đối tượng người Việt Nam với mục đích đưa qua biên giới Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ. Nhưng khi đến bản Phăn Xa Vẳn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, đối tượng bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Trong quá trình bị dẫn giải từ huyện Sầm Tớ về Thị xã Sầm Nưa (Lào), đối tượng Thạo Đa Vang đã nhiều lần có hành động tự sát, nhưng được lực lượng hai nước kịp thời ngăn chặn.

Hiện nay, lực lượng chức năng của hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chiếc xe đối tượng dùng để vận chuyển ma túy. 

Chiếc xe đối tượng dùng để vận chuyển ma túy. 
Chiếc xe đối tượng dùng để vận chuyển ma túy. 
 
Duy Tuyên