1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt đối tượng mang 2 lệnh truy nã cầm đầu đường dây ma túy lớn

(Dân trí) - CA TP Hải Phòng vừa thông tin về vụ triệt phá đường dây ma túy lớn do Lê Văn Xuyên cầm đầu chuyên vận chuyển số lượng lớn ma túy đi các tỉnh phía Bắc và bắc miền Trung tiêu thụ.

Thông tin từ từ CA TP Hải Phòng cho hay, vào đầu năm 2015, cơ quan CSĐTTP về ma túy (PC47, CATP Hải Phòng), phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc, bắc miền Trung về Hải Phòng và chuyển tiếp đi tiêu thụ tại các tỉnh khác.

Cơ quan điều tra xác định, đối tượng cầm đầu đường dây ma túy là Lê Văn Xuyên (SN 1977, trú tại xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, Nam Định, chỗ ở hiện nay quận Hải An, TP Hải Phòng).

Đối tượng Lê Văn Xuyên cầm đầu đường dây ma túy lớn bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Lê Văn Xuyên cầm đầu đường dây ma túy lớn bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, Xuyên là đối tượng có 2 lệnh truy nã (Công an tỉnh Nam Định truy nã về tội cướp tài sản, Công an tỉnh Hải Dương truy nã về tội cố ý gây thương tích).

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Xuyên trước kia từng làm nghề lái xe trên các tuyến biên giới phía Bắc, bắc miền Trung nên Xuyên rất thông thạo địa hình, có nhiều quan hệ với các đối tượng cộm cán về ma túy, hình sự tại nhiều địa phương, đặc biệt là các địa bàn phức tạp về ma túy. Hoạt động phạm tội của Xuyên rất tinh vi, thường xuyên thay đổi phương tiện, thời gian, tuyến đường hoạt động… nhằm trốn tránh phát hiện của lực lượng Công an.

Theo đó, Ban Giám đốc CA TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án, phối hợp với các phòng chức năng của Cục Cánh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 Bộ CA), một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 1 (thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam), Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) và Công an phường Quán Toan tập trung lực lượng, biện pháp quyết tâm xóa phá đường dây phạm tội trên.

Qua tài liệu trinh sát, ngày 4/6, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Lê Văn Xuyên gom tiền, liên lạc với đồng bọn và đi vào miền Trung để mua heroin mang về Hải Phòng, sau đó vận chuyển đến TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) để chuyển tiếp tiêu thụ tại nơi khác.

Vào hồi 3 giờ 15 phút ngày 5/6, tại ngã tư Quán Toan, (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), Ban chuyên án đã bắt quả tang Lê Văn Xuyên về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy khi đối tượng đang chuyển xe để thay đổi phương tiện sau đó đi TP Móng Cái.

Tang vật gồm 2 bánh heroin, tiền mặt và điện thoại của Xuyên bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tang vật gồm 2 bánh heroin, tiền mặt và điện thoại của Xuyên bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Cơ quan điều tra thu giữ trong túi xách đeo trên người Xuyên 2 bánh heroin, 15 triệu đồng, 2 điện thoại và nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian vừa qua Lê Văn Xuyên và đồng bọn đã vận chuyển số lượng lớn heroin từ ngoài vào thành phố Hải Phòng để tiêu thụ và chuyển đi Móng Cái và tuồn hàng sang Trung Quốc.

Sau khi chuyên án được phá thành công, sáng ngày 5/6, Giám đốc CA TP Hải Phòng đã tặng thưởng Ban chuyên án 20 triệu đồng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tặng thưởng 10 triệu đồng.

Ban chuyên án nhận hoa và phần thưởng từ Giám đốc CATP Hải Phòng.

Ban chuyên án nhận hoa và phần thưởng từ Giám đốc CATP Hải Phòng.

Hiện phòng PC47 đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng án.

Tuấn Hợp