1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Bắt đối tượng “làm thay” cơ quan Nhà nước

(Dân trí) - Ngày 3/3, cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thanh Thúy (SN 1977, ngụ ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 5 đến 7/2014, đối tượng Thúy đã làm giả 2 hộ chiếu cho Lê Thị Kim Cang (SN 1974, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) mang tên Lê Thị Thủy và Đỗ Thị Kim Loan.

Thủ đoạn của đối tượng Thủy là bằng hình thức lấy giấy chứng minh nhân dân của Lê Thị Thủy và Đỗ Thị Kim Loan thay ảnh của Lê Thị Kim Cang vào, sau đó đưa Cang đến cơ quan chức năng làm hộ chiếu để xuất cảnh sang nước Singapore.

Đối tượng Thủy nghe lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp
Đối tượng Thủy nghe lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp

Với thủ đoạn tương tự, đối tượng Thúy đã làm giả 1 giấy chứng minh nhân dân cho một người tên Ly ở TP.Hồ Chí Minh.

Sau đó, Lê Thị Kim Cang nhờ một đối tượng tên Chi - ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh làm hộ chiếu giả bằng hình thức giống như đối tượng Thúy đã từng làm và sử dụng hộ chiếu này xuất cảnh sang nước Singapore thì bị phát hiện.

Hiện tại, cơ quan An ninh Điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý đối tượng Thúy theo quy định của pháp luật.

Hòa Bình