1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Bắt đối tượng gây 11 vụ cướp tài sản của phụ nữ vào ban đêm

(Dân trí) - Lợi dụng vào buổi tối, Nam đi xe máy trên những đoạn đường vắng ít người qua lại ở các vùng quê để ra tay cướp giật. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nam gây ra 11 vụ cướp táo tợn khiến vùng quê huyện Hưng Hà xôn xao.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, mới đây, Công an huyện Hưng Hà bắt giữ đối tượng Phùng Văn Nam (SN 1993, trú tại thôn Văn Quan, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà), về hành vi cướp giật tài sản. Nam chính là đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp ở vùng quê huyện Hưng Hày, khiến dư luận xôn xao, bất an.

Để có tiền tiêu xài, lợi dùng vào buổi tối, Nam thường đi xe máy, bịt khẩu trang chạy trên những đoạn đường vắng ít người qua lại ở huyện Hưng Hà. Sau khi thấy được “con mồi” là những người phụ nữ đi một mình. Nam ép xe máy của bị hại, đồng thời lợi dụng sơ hở giật điện thoại, túi xách.

Vào khoảng 20h ngày 30/6, một đối tượng đi xe máy nhãn hiệu Sirius mang BKS 17B1 – 427.57 màu trắng chạy trên đoạn đường liên xã Thống Nhất đi Hòa Bình thuộc địa phận thôn Đa Phú, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, thì gặp chị Phạm Thị Hải (SN 1976).

Đối tượng Phùng Văn Nam và tang vật vụ án (ảnh: Công an Thái Bình)
Đối tượng Phùng Văn Nam và tang vật vụ án (ảnh: Công an Thái Bình)

Lúc này, chị Hải đang nghe điện thoại, đối tượng điều khiển xe máy liền áp sát xe máy của chị Hải và giật đuôi xe khiến xe của chị Hải lảo đảo lao sang vệ đường phải dừng lại, đối tượng này đã chặn đầu xe giật chiếc điện thoại và giật túi xách nhưng bị chị Hải giằng kéo lại.

Để đạt được mục tiêu, đối tượng còn dùng vũ lực tấn công để cướp tài sản lấy đi của chị Hải chiếc túi xách bên trong có số tiền 2,5 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, ngày 3/8, Công an huyện Hưng Hà đã bắt giữ đối tượng Phùng Văn Nam. Với những bằng chứng không thể chối cãi, tại cơ quan Công an nam khai nhận đã gây ra 11 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Hưng Hà và một số huyện lân cận.

Phía Công an huyện Hưng Hà đã thu giữ 1 xe máy là phương tiện gây án và một số điện thoại di động đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Văn Nam về hành vi cướp giật tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng.

Đức Văn