1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Bắt đối tượng dùng súng trộm xe SH vừa trốn trại

(Dân trí) - Ngày 24/3, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông bắt được đối tượng dùng súng trộm xe SH trốn khỏi trại tạm giam.

Theo đó, vào khoảng 15h30’ chiều 23/3, tại xã Nghĩa Tân (Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông), Phòng CSĐT tội phạm truy nã (PC52) Công an tỉnh TT - Huế, Công an Thị xã Hương Thủy (TT-Huế) cùng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông và Công an Thị xã Gia Nghĩa đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa.

Đây là đối tượng đã dùng súng trộm xe SH gây náo động ở Huế. Sau khi bị bắt, Nghĩa đã bất ngờ trốn khỏi trại tạm giam của Công an Thị xã Hương Thủy. Nghĩa bị bắt khi đang tiêu thụ chiếc xe SH vừa trộm được tại Gia Nghĩa.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, quê xóm 7, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; tạm trú thôn 10, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) có 2 tiền án, mang 4 lệnh truy nã.

Nghĩa là đối tượng khét tiếng từng cùng với đồng bọn chuyên trộm xe máy SH tại Huế. Vào 15h chiều ngày 6/8/2015, Nghĩa và Trần Công Tây (SN 1988, trú thôn Song Lục Tây, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lấy trộm xe máy SH tại chợ Thần Phù (Thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) rồi bỏ chạy theo hướng vào Đà Nẵng. Bị người dân truy đuổi, Nghĩa đã dùng súng tự chế bắn trả và chạy trốn vào núi Mụ Nhân (thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) ẩn nấp.

Gần 100 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh TT-Huế, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc cùng chó nghiệp vụ đã vây bắt tên trộm. Nhưng với trí khôn ma mãnh, y đã liên tục trốn thoát. Cho đến sau hơn 1 ngày, vào tối 7/8 khi đói lả vì bị vây bắt, Nghĩa mò vào nhà dân xin cơm ăn thì bị người dân và lực lượng công an bắt giữ. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiếp tục bắt giữ Trần Công Tây.

Ngày 7/1/2016, TAND Thị xã Hương Thủy tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 3 năm 6 tháng tù, Trần Công Tây 2 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó vào tháng 12/2015, Nghĩa từng bị TAND TP Huế phạt 3 năm 6 tháng tù, Tây 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Nghĩa đã có nhiều tiền án, tiền sự về các tội: “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Giao cấu với trẻ em”, “Cố ý gây thương tích”.

Đột nhiên vào ngày 18/1/2016, khi đang ở nhà tạm giam của Công an Thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) để chờ thi hành án thì tên Nghĩa bất ngờ bỏ trốn. Tên này đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế ra quyết định truy nã về hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Sau khi trốn khỏi Huế, Nghĩa đi lên Tây Nguyên. Phòng PC52 Công an tỉnh TT-Huế đã huy động lực lượng, triển khai các tổ công tác đi đến các tỉnh, thành, phối hợp với công an các địa phương để truy bắt nhưng không thành.


Đối tượng Nghĩa bị bắt sau thời gian trốn trại và tiếp tục trộm xe SH (Cơ quan công an cung cấp)

Đối tượng Nghĩa bị bắt sau thời gian trốn trại và tiếp tục trộm xe SH (Cơ quan công an cung cấp)

Đối tượng Nghĩa sau nhiều lần bị bắt hụt vẫn chứng nào tật ấy, vào tháng 3/2016, hắn trộm 1 xe máy SH tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) rồi bỏ về Thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) để tiêu thụ chiếc xe trộm. Vào chiều 23/3, khi đang đưa xe đi tiêu thụ thì đối tượng bị lực lượng công an 2 tỉnh bắt gọn.

Dự kiến vào ngày 25/3, đối tượng sẽ được di lý về Huế để Công an tỉnh này tiếp tục làm rõ.

Đại Dương