1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Bắt đối tượng dùng dao bầu khống chế lái xe taxi cướp tài sản

(Dân trí) - Mê chơi điện tử nhưng không có tiền, đối tượng đã thuê taxi đi lòng vòng đến đêm khuya rồi dùng dao bầu đe dọa cướp điện thoại di động cùng tiền mặt của lái xe đem đi cầm cố.


Dựng lại hiện trường vụ cướp (ảnh QTV)

Dựng lại hiện trường vụ cướp (ảnh QTV)

Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hôm nay (29/12) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Khiêm (SN 1993, ở khu Đông Hải 2, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó vào tối ngày 25/12, do không có tiền tiêu xài, chơi điện tử nên Khiêm quyết định đi cướp tài sản và chuẩn bị sẵn một con dao bầu mang từ nhà riêng đi. Đến khoảng 23h30’ cùng ngày, Khiêm đến ngã tư quốc lộ 18A (địa phận phhường Cẩm Bình, Cẩm Phả) thuê một xe tắc xi của hãng Mai Linh do anh Lê Hải Sơn (SN 1991, ở khu Bắc Sơn, phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả) điều khiển.

Khi lên xe, Khiêm nói anh Sơn lái xe đi đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, đến nhiều địa điểm và đến khoảng 0h30’ ngày 26/12, khi xe chạy đến khu vực gần một nhà nghỉ ở khu 6C, phường Cẩm Trung, Khiêm đã rút dao bầu đe dọa và chiếm đoạt của anh Sơn 1 điện thoại nhãn hiệu Asus Zenphone màu đen cùng 1,3 triệu đồng tiền mặt.

Chiều ngày 26/12, Khiêm đã bị cơ quan Công an bắt khẩn cấp tại 1 quán điện tử ngay gần hiện trường gây án.

Tại cơ quan công an Khiêm khai nhận, sau khi cướp được đã mang chiếc điện thoại chiếm đoạt được của anh Sơn đến cầm cố tại 1 cửa hàng cầm đồ tại phường Cẩm Trung được 600 nghìn đồng để chơi điện tử.

Hiện Công an TP.Cẩm Phả đang hoàn tất thủ tục để xử lý Khiêm theo quy định.

An Nhiên