1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Bắt đối tượng đưa 17 người sang Trung Quốc lao động trái phép

(Dân trí) - Chiều 9/3, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Duy Tứ (SN 1977, trú ở xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch) để tiếp tục điều tra về hành vi “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, vào ngày 27/2, nhận được thông tin về một nhóm người ở phía Nam đèo Lý Hoà (thuộc xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) chuẩn bị xuất cảnh để sang Trung Quốc lao động trái phép, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình liền phối hợp với lực lượng Công an huyện Bố Trạch ập đến bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Tứ khi y đang tổ chức cho 17 người địa phương chuẩn bị đi ra Cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) rồi vượt biên qua Trung Quốc lao động “chui”.

Đối tượng Nguyễn Duy Tứ tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Duy Tứ tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, bước đầu Tứ đã thừa nhận hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài của mình. Theo khai nhận, nếu đưa trót lọt một trường hợp nhập cảnh sang lao động trái phép ở Trung Quốc, Tú sẽ thu được 5,5 triệu đồng, 17 trường hợp là 88 triệu đồng.

Được biết, trước đó, qua công tác nắm tình hình Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Phòng CSGT tỉnh này đã thuyết phục, vận động và ngăn chặn 30 người đang ngồi trên 2 xe khách ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vượt biên sang Trung Quốc.

Đặng Tài