1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bắt đối tượng cướp túi xách mang về cho vợ dùng

(Dân trí) - Cướp được chiếc túi xách của chị Quân, Dưỡng mang về cho vợ sử dụng, điện thoại thì mang đi bán, còn toàn bộ số tiền trong túi đối tượng đã mang đi tiêu xài.

Các đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật bị bắt giữ.


Các đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật bị bắt giữ.

Cơ quan CSĐT (CATP Hà Nội) cho biết, Đội Chống cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng Cảnh sát hình sự (CA TP Hà Nội) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Tuấn Anh, (44 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội); Chu Huệ Lương, (35 tuổi, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trần Văn Dưỡng, (24 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Cơ quan CSĐT làm rõ, chị Phạm Thị Thanh Phương, (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm theo chiếc ví trên tay đang đi bộ trên phố Tô Vĩnh Diện, thì bị Tuấn Anh, Lương đi xe máy áp sát và Lương ngồi sau đã cướp chiếc ví của chị Phương rồi tẩu thoát, bên trong ví có 15 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone.

Số tiền cướp được, Tuấn Anh và Lương đã chia nhau mỗi người một nửa để ăn tiêu còn chiếc điện thoại được cầm cố 7 triệu đồng tại một hiệu cầm đồ ở phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Cùng thời điểm trên, tại đường Cầu Diễn, (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Trần Văn Dưỡng điều khiển xe gắn máy và áp sát cướp của chị Trương Thị Quân (ở Yên Bái), 1 túi xách treo trên xe.

Bên trong túi xách có 1 điện thoại Samsung Galaxy Note 4 và gần 1 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cướp được của chị Quận, Dưỡng tiêu xài hết, chiếc túi Dưỡng mang về đưa cho vợ sử dụng. Chiếc điện thoại, Dưỡng bán cho một cửa hàng điện thoại tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội với giá 7 triệu đồng.

Toàn bộ tang vật của 2 vụ án trên đã được cơ quan điều tra tiến hành thu hồi trả cho bị hại.

Tuấn Hợp