1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở bệnh viện

(Dân trí) - Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Cần Thơ, cho biết sáng cùng ngày đã bắt Võ Minh Tuấn, một đối tượng chuyên vào các bệnh viện để trộm cắp tài sản.

 

Đối tượng Võ Minh Tuấn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Võ Minh Tuấn tại cơ quan điều tra

Tuấn bị bắt khi đang ngồi uống cà phê tại một quán trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận đã trộm 6 vụ, gồm: 5 vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ và 1 vụ ở địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, tại Bệnh viện đa khoa huyện Phong Điền – TP Cần Thơ, Tuấn đã trộm 1 màn hình, 1 ổ cứng máy vi tính. Tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ trộm 2 màn hình máy vi tính; tại Bệnh viện y học cổ truyền Cần Thơ đã trộm 1 màn hình, 1 ổ cứng máy vi tính; tại Bệnh viện tai, mũi, họng Cần Thơ đã trộm 1 máy chiếu; tại Trung tâm y tế dự phòng quận Ninh Kiều – TP  Cần Thơ đã trộm 3 cái máy vi tính xách tay và tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã trộm 3 ổ cứng và 3 mainboard máy vi tính.

Theo Công an, Tuấn thường giả làm người thăm nuôi bệnh, ra vào bệnh viện thường xuyên để nắm tình hình, tìm cơ hội ra tay trộm cắp. Vào những buổi trưa, khi bệnh viện vắng người, Tuấn mang theo dụng cụ phá ổ khóa, đột nhập trộm nhiều tài sản giá trị, chủ yếu là máy móc, thiết bị, sau đó gọi taxi đến chở đi.

Qua camera an ninh tại các bệnh viện, cùng sự nhận diện của lực lượng bảo vệ, Công an Q.Ninh Kiều đã xác định nghi phạm chính gây ra các vụ trộm chính là Võ Minh Tuấn.

Được biết, Tuấn có đến 6 tiền án về tội trộm cắp, từng bị TAND Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù; TAND Q.1 và Q.5 (TP.HCM) tuyên phạt 4 năm tù; TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 8 năm tù, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) phạt 1 năm 4 tháng tù; TAND TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận phạt 30 tháng tù.

 Khánh Tường