1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt đối tượng chặn nhiều nhà xe đóng “phí” mới cho đi

(Dân trí) - Để mỗi chuyến xe qua nhà máy từ xã này sang xã khác, nhiều chủ xe phải đóng “phí” cho Sơn 100.000 đồng mới được đi. Việc làm của y đã bị công an huyện Diễn Châu bắt giữ.

img-5179-1441356618492
Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra (Ảnh: C.L)

Đây là chuyên án mang bí số 815C do CA huyện Diễn Châu, Nghệ An xác lập để đấu tranh và truy bắt đối tượng Sơn sau khi nhận được phản ánh của người dân.

Theo đó, sau một thời gian vào cuộc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã bắt được đối tượng Đậu Cao Sơn (SN 1971, trú xóm chợ Đình, xã Diễn Mỹ, Diễn Châu) về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.

Công an huyện Diễn Châu cho biết: Từ đầu tháng 8/2015, Công an huyện Diễn Châu nhận được rất nhiều đơn trình báo của các tài xế lái xe chở cá cho nhà máy Sushi Việt Trung tại xã Diễn Hồng qua tuyến đường từ xã Diễn Mỹ sang xã Diễn Hồng về việc bị một đối Sơn đe doạ, bắt đóng tiền “phí” mỗi khi xe chạy chở cá cho nhà máy này.

Sau khi nhận được đơn trình báo của các lái xe và chủ xe, Công an huyện Diễn Châu đã cử các điều tra viên vào cuộc tiến hành thu thập thông tin và chứng cứ phạm tội của đối tượng trên.

CA cho biết, qua theo dõi mọi hoạt động của đối tượng tại đường liên xã từ khu vực đường Diễn Mỹ sang xã Diễn Hồng qua cầu Kim Đu, ban chuyên án đã xác định được danh tính của đối tượng Sơn đúng như phản ánh của các chủ xe. Cũng trong thời gian ngắn này, Sơn đã thu “phí” mỗi chuyến xe qua là 100 ngàn đồng để tiêu xài.

Đến khoảng 14h, ngày 22/8 - Tổ công tác của Đội CSĐTTP về trật tự xã hội Công an huyện Diễn Châu do Thiếu tá Nguyễn Đức Thịnh làm đội trưởng và 3 trinh sát theo dõi mọi hoạt động của đối tượng Sơn.

Cùng lúc đó, có một số xe chở cá đông lạnh đang lưu thông thì Sơn dùng xe máy của mình đuổi theo yêu cầu dừng lại để đòi tiền. Ngay lập tức Tổ công tác có mặt và bắt giữ Sơn đưa về trụ sở Công an huyện làm việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sơn đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy